Mỹ: Một người trúng giải độc đắc hơn 11.800 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Giải độc đắc Mega Millions trị giá 515 triệu đô la (11.873 tỉ đồng) đã tìm thấy chủ nhân trong đợt quay số tối 21/5 (giờ Mỹ).

Theo Daily Mail, chiếc vé trúng giải được mua bởi một cư dân bang Pennsylvania. Người này hiện chưa lộ diện.

Dãy số may mắn là 6-9-17-18-48 và số đặc biệt Mega Ball là 8.

Sau khi trừ thuế, số tiền mà người trúng giải nhận được là 348,6 triệu đô la (tương đương 8.037 tỉ đồng).

Đây là giải độc đắc lớn nhất ở Pennsylvania kể từ sau khi bang này gia nhập hệ thống xổ số Mega Millions vào năm 2010, đồng thời là giải độc đắc lớn thứ chín của Mega Millions từ sau khi công ty thành lập vào năm 2002.

Tỉ lệ chiến thắng giải độc đắc của công ty xổ số này là 1/303 triệu.

Sau khi giải thưởng 515 triệu đô la tìm thấy chủ nhân, giá trị giải độc đắc của Mega Millions sẽ quay về mức khởi điểm là 20 triệu đô la.

Theo quy định, tất cả các bang của Mỹ đều yêu cầu người trúng xổ số công khai danh tính, ngoại trừ Delaware, Kansas, Maryland, Bắc Dakota, Ohio và Nam Carolina.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG