Mỹ lép vế trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Trung Quốc?

Mỹ lép vế trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Trung Quốc?
TPO - Khoảng 6.000 tên lửa hạt nhân có thể được Trung Quốc cất trữ trong lòng đất mà Mỹ không thể biết. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc sở hữu 65 tàu ngầm tấn công có chức năng theo dõi, đánh lừa và tiêu diệt các tàu ngầm tên lửa đạn đạo Mỹ.

Học giả Mỹ Mark Helprin, thuộc Học viện Mỹ Tại Rome, thành viên Hội đồng Quan hệ Quốc tế, tác giả hai cuốn sách nổi tiếng Winter’s TaleA Soldier of the Great War, trong bài viết trên tạp chí National Review số ra trung tuần tháng 6/2015 nhận định: Mỹ đang thua trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Trung Quốc.

Theo ông Helprin, quay trở lại thời điểm năm 1988, GDP đầu người của Trung Quốc mới chỉ là 256 USD/người và chi tiêu quân sự tính theo ngang giá sức mua (PPP) ở mức 5,78 tỷ USD.

Nhưng với mức tăng trưởng kinh tế trung bình 8,95% từ năm 1988 tới năm 2007, GDP đầu người của Trung Quốc đã tăng lên 2.539 USD trong khi đó chi tiêu quân sự theo PPP tăng lên 122 tỷ USD.

Những số liệu này lý giải cho những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong 3 thập kỷ qua trong quá trình phát triển kinh tế và quân sự.

Helprin cho rằng, các đối thủ của Mỹ luôn chú ý theo dõi những khoản đầu tư của Washington cho quốc phòng. Tuy nhiên, người Mỹ thường chỉ chú ý tới Nga trong khi sao nhãng Trung Quốc với “một kho vũ khí hạt nhân và đã triển khai khoảng 3.000 dặm (~5.000 km) hầm hạt nhân mà tình báo Mỹ chưa hề nắm được.”

Helprin nhận định, Trung Quốc có thể chế tạo đủ số lượng đầu đạn hạt nhân cũng như phương tiện triển khai vũ khí hạt nhân trong khi vẫn giữ bí mật về chúng.

Khoảng 6.000 tên lửa hạt nhân có thể được cất trữ trong lòng đất mà Mỹ không thể biết. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc sở hữu 65 tàu ngầm tấn công có chức năng theo dõi, đánh lừa và tiêu diệt các tàu ngầm tên lửa đạn đạo Mỹ.

Trung Quốc có thể “quét sạch” toàn bộ nước Mỹ chỉ với 2/3 kho tên lửa của mình, và vẫn còn tới 2.000 tên lửa còn lại để triển khai đợt tấn công lần hai chống lại các mục tiêu đáp trả.

Theo Theo Want China Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.