Mỹ lạc quan hơn về Triều Tiên, Bình Nhưỡng tiếp tục 'xù lông'

Mỹ lạc quan hơn về Triều Tiên, Bình Nhưỡng tiếp tục 'xù lông'
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng về khả năng cải thiện quan hệ với Triều Tiên sau nhiều tháng căng thẳng kéo dài do chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia này. Ngược lại, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cảnh cáo Mỹ về các hoạt động quân sự trong khu vực.

“Về Kim Jong-un, tôi tôn trọng một thực tế rằng, ông ấy đang bắt đầu tôn trọng chúng tôi… Và có thể, hoặc có thể không, điều gì đó tích cực hơn sắp xảy ra”, Reuters dẫn lời ông Trump trong sự kiện mít tinh tại Phoenix, tiểu bang Arizona, Mỹ, hôm 22/8.

Nhận xét của ông Trump đưa ra cùng ngày với những bình luận tích cực từ Ngoại trưởng Rex Tillerson về Bình Nhưỡng tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo Sputnik, ông Tillerson rất hoan nghênh “sự kiềm chế ở mức độ nào đó” của Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng vào ngày 5/8, đồng thời hy vọng thái độ này sẽ mở đường cho cuộc đối thoại hòa bình trong tương lai.

Kể từ thời điểm chính quyền Kim Jong-un hoãn quyết định tấn công đảo Guam, căng thẳng kéo dài nhiều tháng trên Bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu dịu lại. Mỹ cũng có thái độ hòa hoãn hơn, đưa ra nhiều nhận xét với giọng điệu mềm mỏng hơn với quốc gia Đông Bắc Á này dù vẫn rất thận trọng.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng thể hiện sự không hài lòng với các hoạt động trên Bán đảo Triều Tiên của đối thủ.

Cụ thể, Triều Tiên liên tục đe dọa trừng phạt đối với cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 21/8 và dự kiến kéo dài đến ngày 31/8.

Ông Jin Jong-Hyop, Đại biện Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga, mới đây tuyên bố, Bình Nhưỡng đã hoàn tất việc chuẩn bị tấn công đảo Guam, chỉ chờ “Mỹ có hành động hợp lý hay không” để đưa ra quyết định cuối cùng, Sputnik đưa tin.

Trước đó, kênh tuyên truyền của nước này còn công khai đoạn video mô phỏng vụ tấn công đảo Guam tiềm năng, cũng như cho thấy uy lực của tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 và tên lửa đạn đạo Scud-ER, nhằm “dằn mặt” Washington.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim Jong-un còn chỉ thị sản xuất thêm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và đầu đạn hạt nhân trong chuyến thăm Viện Vật liệu Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, theo KCNA ngày 23/8.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, các động thái của Triều Tiên chỉ mang tính đe dọa Mỹ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chứ không có ý định tấn công thật. Điều này thể hiện chính quyền Kim Jong-un lo ngại, dè chừng về các hoạt động quân sự của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Reuters, Sputnik
MỚI - NÓNG