Máy bay ném bom tàng hình của Mỹ |
Sát lãnh hải Iran, Mỹ đã thực hiện các cuộc diễn tập hải quân lớn nhất trong vài năm trở lại đây, kết thúc hôm 1/4/2007, với sự tham gia của hai cụm tàu sân bay tiến công “Eisenhower” và “Stennis” cùng hàng chục tàu chiến yểm trợ và một số tàu ngầm.
Cụm tàu sân bay “Nimitz” cũng được điều tới Vùng Vịnh. Đây là sự có mặt lần thứ ba của chiến hạm siêu hiện đại này ở Vùng Vịnh trong vòng 4 năm. Ngoài “Eisenhower”, “Stennis” và “Nimitz”, 3 tàu sân bay khác là “Ronald Reagan”, “Harry Truman” và “Theodore Roosevelt” cũng đã sẵn sàng gia nhập cuộc chiến này.
Trên mỗi một tàu sân bay của Mỹ có khoảng 80 máy bay chiến đấu và gần 5.000 quân. Theo một số nguồn tin từ Mỹ, Lầu Năm Góc đã từng nghiên cứu khả năng tấn công Iran từ trước khi mở màn chiến dịch quân sự ở Iraq năm 2003. Trong suốt 4 năm gần đây, Lục quân, Không quân, Hải quân và Quân thủy đánh bộ Mỹ đã chuẩn bị cho chiến dịch mang tên “Tự do cho Iran”.
Tên lửa phòng không Tor-M1 của Iran |
Cũng trong thời gian qua, Mỹ đã xúc tiến chế tạo siêu bom theo một chương trình nghiên cứu công nghệ quân sự đặc biệt kéo dài trên 3 năm. Tháng 3/2007, siêu bom đã được thử nghiệm thành công.
Loại bom này có khả năng xuyên thấu sâu từ 8-60m phụ thuộc vào mật độ và độ cứng của đất và lớp bảo vệ, sẽ được lắp trên máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-2 để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ kiên cố khi đang bay ở tầm cao mà các tên lửa phòng không của Iran không thể với đến.
Đại tướng Thomas Makinerni, cựu Tổng Tư lệnh không quân Mỹ, cho rằng với 75 máy bay ném bom “tàng hình” B-2, F-117, F-22, gần 250 máy bay ném bom F-15, F-16, B-52, B-1 và 3 tàu chiến sân bay, trong vòng 48 giờ, Mỹ có thể phá hủy khoảng 2.500 mục tiêu của Iran.
Tuy nhiên, Đại tướng Yuri Baluevski, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, lại có ý kiến khác. Theo ông, chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran sẽ không thể đem lại chiến thắng cho nước Mỹ, thậm chí sẽ là lời cảnh báo “thời kỳ hoàng hôn của Mỹ”.
Phía Iran cũng đã có sự chuẩn bị “nghênh tiếp” đòn tiến công của Mỹ. Lực lượng quân sự của Iran hiện có 400.000 quân đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
Mỗi cơ sở hạt nhân của Iran có một hệ thống phòng không bảo vệ, trong đó có 29 tổ hợp tên lửa phòng không khá hiện đại Tor-M1 mua của Nga.
Đây là vũ khí phòng không có khả năng tiêu diệt tên lửa không đối đất, bom liệng thả từ máy bay, tất cả các loại tên lửa hành trình của Mỹ phóng từ mặt đất, từ trên không và từ trên biển; máy bay không người lái, trực thăng và máy bay ném bom chiến thuật.
Tên lửa có khả năng vừa cơ động vừa phát hiện mục tiêu trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, ban ngày cũng như ban đêm. Trong trang bị của Iran hiện có 200 máy bay chiến đấu, 3 tàu ngầm và 20 tàu chiến, hơn 300 tên lửa đối hạm. Rất có thể, một mặt trận rộng khắp gồm Iran, Syri, Phong trào “Hezbollah” v.v. đang chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh mới của Mỹ ở Vùng Vịnh.