Mỹ hứa tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Philippines

Mỹ hứa tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Philippines
TP - Chính phủ Mỹ sẵn sàng giúp Philippines nâng cao năng lực quốc phòng để bảo vệ lãnh thổ trên biển, trong đó có việc đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói.

Mỹ sẵn sàng trang bị cho Philippines

Tàu khu trục lớp Perry được trang bị tên lửa dẫn hướng Ảnh: Defence.pk
Tàu khu trục lớp Perry được trang bị tên lửa dẫn hướng Ảnh: Defence.pk.

Ông Gates đưa ra tuyên bố trên khi tiếp Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại Lầu Năm Góc hôm 25-6. Trong cuộc gặp khác giữa ông Rosario và Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper, phía Mỹ cam kết tăng cường chia sẻ tin tức tình báo với Philippines để nâng cao nhận thức tình hình hàng hải của nước này cũng như khả năng giám sát khu vực biển tranh chấp.

Ông Rosario nói với các quan chức quốc phòng Mỹ rằng, Philippines mong muốn được Mỹ nhanh chóng chuyển giao những khí tài quân sự mới với giá thấp. Phía Mỹ nói đang nghiên cứu kỹ danh sách yêu cầu khí tài phục vụ đảm bảo an ninh biển của Philippines. Phía Philippines bày tỏ quyết tâm nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc về chủ quyền ở biển Đông.

Bà Abigail Valte, một người phát ngôn của Tổng thống Philippines, nói chính phủ nước này đã tăng ngân sách cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang Philippines và nỗ lực này sẽ tiếp diễn. “Chúng ta sẽ mua bất kỳ thứ gì mà chúng ta có đủ điều kiện hiện nay, dù ngân sách hạn hẹp, chỉ để hiện đại hóa nền quốc phòng của chúng ta”, bà Valte nói.

Nghị sĩ Roilo Golez, cựu sĩ quan hải quân Philippines và cựu cố vấn an ninh quốc gia, cho rằng, hải quân nước này hỏi mua Mỹ các tàu khu trục lớp Perry có trang bị tên lửa dẫn hướng. “Những khu trục hạm 4.000 tấn này bị Mỹ xếp xó năm 2003, một số được đóng vào những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng khả năng chống tàu và máy bay tốt”, ông Golez nói.

“Chúng ta có thể thuê 2-4 tàu khu trục. Với tầm hoạt động khoảng 4.000 dặm, những tàu này là lý tưởng trong việc tuần tra và bảo vệ tài sản kinh tế của chúng ta trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý”, ông nhận định.

Tuy nhiên, một nghị sĩ Philippines khác, ông Neri Colmenares tỏ ra hoài nghi về cam kết của Mỹ trong việc cung cấp vũ khí, khí tài cho Philippines. Ông Colmenares nói rằng, phía Mỹ ít giữ lời, ngay cả với đồng minh thân cận; nếu giữ lời thì cũng kèm theo điều kiện ràng buộc.

“Mỹ sẽ lại áp dụng điều kiện khiến chúng ta thêm phụ thuộc vào siêu cường này. Nổi bật nhất trong số điều kiện mà Mỹ đưa ra sẽ là sự trở lại của các căn cứ quân sự của Mỹ”, ông Colmenares dự đoán.

Hôm qua, tại vòng đàm phán thứ nhất cuộc tham vấn Mỹ - Trung Quốc về châu Á - Thái Bình Dương tại Mỹ, Washington kêu gọi Bắc Kinh giảm căng thẳng ở biển Đông thông qua đối thoại. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell nói: “Chúng tôi muốn căng thẳng dịu bớt. Chúng tôi quan tâm sâu sắc việc duy trì hòa bình, ổn định và chúng tôi tìm kiếm đối thoại giữa tất cả các bên liên quan”.

Minh Long
Theo Philippine Star, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG