Mỹ - Hàn Quốc lên kế hoạch tập trận chung ngay sau Olympic PyeongChang

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung “Key Resolve” (Giải pháp then chốt) và “Foal Eagle” (Đại bàng non), ngay sau khi thế vận hội Olympic PyeongChang kết thúc ở Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap hôm nay, 5/1 dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, các quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung “Key Resolve” (Giải pháp then chốt) và “Foal Eagle” (Đại bàng non), ngay sau khi thế vận hội Olympic PyeongChang kết thúc ở Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, việc triển khai lực lượng tham gia “Key Resolve” sẽ bắt đầu vào ngày 18/4. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài từ ngày 23/4 đến ngày 3/5. Tuy nhiên, lịch trình tập luyện cụ thể vẫn đang được hai bên bàn bạc.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc hiện vẫn chưa xác định cụ thể thời gian tổ chức cuộc tập trận “Foal Eagle”.

Một nguồn tin khác cho biết “Foal Eagle” sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian tương tự mọi năm, dù lịch trình và quy mô cụ thể của cuộc tập trận còn phụ thuộc vào phản ứng của Triều Tiên.

“Foal Eagle” dự kiến sẽ có sự tham gia của một số lượng lớn binh sĩ, bao gồm cả các binh sĩ Mỹ ở nước ngoài.

Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tổ chức hai cuộc tập trận “Key Resolve” và “Foal Eagle” vào mỗi mùa xuân.

Quá trình tập trận thường bắt đầu vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 và kéo dài cho đến cuối tháng 4.

Trong năm 2017, cuộc tập trận chung “Key Resolve” được tổ chức từ ngày 13 đến 24/3, trong khi “Foal Eagle” được tổ chức từ ngày 1/3 đến 30/4, với sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sĩ.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Seoul và Washington thống nhất hoãn các cuộc tập trận chung mùa xuân, dự kiến sẽ diễn ra cùng lúc với thế vận hội Olympic PyeongChang (tháng 2/2018).

Hàn Quốc sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang từ ngày 9/2 đến 25/2 và Paralympic dự kiến bắt đầu vào ngày 9/3. Khu vực tổ chức Thế vận hội chỉ cách biên giới Triều Tiên 80 km về phía nam.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.