Mỹ - Đức: Dung dăng dung dẻ

Klose sẽ được tạo điều kiện để hoàn tất kỷ lục. ảnh: AP
Klose sẽ được tạo điều kiện để hoàn tất kỷ lục. ảnh: AP
TP - Mối quan hệ thân tình giữa Joachim Loew và Jurgen Klinsmann khiến người ta nghĩ đến một kịch bản Đức- Mỹ dắt tay nhau đi tiếp bỏ mặc Bồ Đào Nha về nước trong nỗi đau nghẹn đắng.

Mọi chuyện đều xuất phát từ mối quan hệ “thân hơn người bạn thân” giữa HLV Klinsmann (Mỹ) và Joachim Loew (Đức). Hai người đàn ông Đức này từng đứng chung chiến tuyến tại World Cup 2006 khi Klinsmann là HLV trưởng còn Loew là trợ lý.

Tất nhiên, chẳng ai thừa nhận câu chuyện này. Klinsmann cho biết ông “chưa từng gọi điện cho Loew kể từ khi World Cup khởi tranh”. Chiến lược gia đang dẫn dắt tuyển Mỹ khẳng định: “Giữa chúng tôi là quan hệ bạn bè đơn thuần. Thật nực cười khi người ta cứ cố gán ghép những câu chuyện ngoài đời vào sân cỏ. Mỹ sẽ thi đấu để chiến thắng chứ không phải cầu hòa”.

Joachim Loew chưa có bất kì phát ngôn nào trước trận đấu. Nhưng những người hay chuyện đã gợi lại ký ức 1982 khi rộ lên nghi án Đức bắt tay Áo để loại Algeria từ vòng bảng. Chưa nói đến chuyện dàn xếp, Mỹ và Đức chia sẻ những quan điểm chung khi xây dựng cả nền bóng đá cũng như đội bóng đỉnh cao đi tranh tài. 

Còn nhớ khi dẫn dắt Đức, Klinsmann đã làm cuộc cách mạng khi áp dụng những phương pháp thực dụng của người Mỹ trong việc huấn luyện thể lực cho các cầu thủ. Joachim Loew kế thừa và phát triển điều đó tạo nên một tập thể Mannschaft vừa mạnh mẽ về thể lực lại khéo léo trên sân.

Nếu điều này xảy ra cũng không thể trách được HLV hai đội bởi tình thế thuận lợi khiến họ có thể “làm điều đó một cách danh chính ngôn thuận”. Đức vừa có thể bảo toàn lực lượng, vừa làm “vui lòng người thầy cũ” đồng thời loại bỏ đi một Bồ Đào Nha cực kỳ nguy hiểm ở những vòng đấu tới. 

Kể cả không có những thỏa thuận “dưới gầm bàn” thì cũng rất khó bắt “Cỗ xe tăng” chơi hết sức trong một cuộc đấu mà với họ chỉ còn mang nhiều ý nghĩa thủ tục.

Người háo hức nhất trong đội hình “cỗ xe tăng” trong những trận cầu mang tính thủ tục thế này hẳn là Klose, chân sút 36 tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa huyền thoại nếu ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Hẳn là Joachim Loew sẽ tạo điều kiện cho người bạn chỉ kém mình vài tuổi ghi dấu ấn vào lịch sử giới túc cầu. 

Ở bảng này, cơ hội của Bồ Đào Nha và Ghana cực nhỏ. Ghana đi tiếp nếu thắng Bồ Đào Nha trong khi Mỹ thua Đức từ 2 bàn trở lên hoặc Đức thua Mỹ từ 5 bàn trở lên. Bồ Đào Nha đi tiếp nếu thắng Ghana trong khi Mỹ thua Đức từ 4 bàn trở lên hoặc Đức thua Mỹ với ít nhất 7 bàn cách biệt.

Ở bảng đấu còn lại, Bỉ đã giành vé đi tiếp nhưng họ cần ít nhất 1 điểm nữa để chắc chắn ngôi đầu bảng. Algeria và Nga sẽ chiến đấu ở “trận chung kết” khi đội nào thắng sẽ có được tấm vé tiếp theo. 

Đại diện châu Phi chỉ cần hòa nhưng bước vào cuộc chiến sinh tử thế này mà mang tư tưởng cầu hòa thì sẽ rất khó khăn (bài học của Italia khi đối đầu với Uruguay). Hàn Quốc cũng còn chút hi vọng mong manh nhưng điều kiện của họ cực khó: thắng Bỉ 3 bàn trở lên trong khi Algeria hòa Nga.

Lịch thi đấu (giờ VN)

23h ngày 26/6

Bồ Đào Nha - Ghana

Dự đoán: 2-1

23h ngày 26/6

Mỹ - Đức

Dự đoán: 2-2

3h ngày 27/6

Algeria - Nga

Dự đoán: 1-2

3h ngày 27/6

Hàn Quốc - Bỉ

Dự đoán: 1-3

MỚI - NÓNG