Mỹ đưa tàu sân bay 'mi ni' đến Hàn Quốc tập trận

Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của Mỹ. Ảnh: Yonhap
Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của Mỹ. Ảnh: Yonhap
TPO - Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch đưa tàu đổ bộ tấn công USS Wasp đến bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, theo Yonhap.

Cụ thể, lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Ssangyong (Song Long) vào đầu tháng tới. Đây là hoạt động có liên quan đến cuộc tập trận chung thường niên mang tên Foal Eagle (Đại Bàng Non).

Trong số các phương tiện quân sự Mỹ tham gia cuộc tập trận Song Long, có tàu đổ bộ tấn công USS Wasp nặng 40.500 tấn. Được biên chế năm 1989, tàu có thể chứa khoảng 2.200 binh sĩ thuỷ quân lục chiến, nhiều tàu tấn công đổ bộ nhỏ và khoảng 31 máy bay, bao gồm cả trực thăng MV-22 Ospreys.

Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp được ví như là tàu sân bay "mi ni". Con tàu này được cải biến thành hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ để triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35B. Tuy nhiên, hạn chế là do F-35B phải cất cánh trên đường băng ngắn hoặc thẳng đứng nên cần nhiều nhiên liệu và phải giảm lượng vũ khí mang theo.

Theo Yonhap, Mỹ có thể sẽ không triển khai tàu sân bay – vốn được coi là một tài sản chiến lược – đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Đại Bàng Non vào năm nay, vì tình hình căng thẳng trên bán đảo đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, trong cuộc tập trận năm 2017, Mỹ đã cử đến Hàn Quốc tàu sân bay USS Carl Vinson.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ kết thúc hoạt động tập trận trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào cuối tháng 4.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận Đại Bàng Non sẽ khai màn vào ngày 1/4. Vài tuần sau đó, hai nước tiếp tục tổ chức cuộc tập trận Key Resolve (Giải Pháp Then Chốt).

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc vẫn giữ kín thông tin về lịch trình và quy mô của các cuộc tập trận.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.