Mỹ đưa máy bay ném bom đến sát Nga, gửi tín hiệu cứng rắn về Bắc cực

Máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ. (Ảnh: Military.com)
Máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ. (Ảnh: Military.com)
TPO - Không quân Mỹ sẽ triển khai các máy bay ném bom B-1 đến Na Uy lần đầu tiên, nhằm gửi tín hiệu đến Nga rằng quân đội Mỹ sẽ hiện diện ở vùng Bắc cực có tầm quan trọng chiến lược và sẽ bảo vệ các đồng minh của Washington trước Mátxcơva.

Bốn máy bay ném bom B-1 và khoảng 200 phi công thuộc lực lượng không quân Dyess ở Texas sẽ được điều đến căn cứ không quân Orland ở Na Uy. Trong 3 tuần tới, lực lượng này sẽ thực hiện các hoạt động ở Bắc cực và không phận quốc tế ở phía tây bắc của Nga, CNN dẫn nhiều nguồn tin quốc phòng cho biết.

Việc Mỹ điều lực lượng đến gần Nga hơn nói lên rằng Mỹ sẽ có thể phản ứng nhanh hơn trước bất kỳ động thái nào của Mátxcơva, các quan chức Mỹ cho biết.

“Mức độ sẵn sàng hành động và khả năng hỗ trợ các đồng minh và đối tác của chúng tôi cũng như năng lực phản ứng nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng tạo nên thành công chung”, Tướng Jeff Harrigian, tư lệnh không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, khẳng định. 

Trong mấy tháng qua, Lầu Năm góc điều các nhóm máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông để thể hiện rằng Mỹ có thể hành động nhanh chóng trong việc điều khí tài đến các khu vực dễ xảy ra căng thẳng. 

Tổng thống Joe Biden thể hiện rằng ông đã chuẩn bị để có cách tiếp cận cứng rắn với Mátxcơva hơn người tiền nhiệm Donald Trump. Tháng trước, ông Biden có cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin nhưng xung khắc với nhà lãnh đạo Nga trong hàng loạt vấn đề, từ đợt tấn công mạng quy mô lớn gần đây đến chuyện xung quanh nhân vật bất đồng chính kiến ở Nga. 

Bộ Quốc phòng Mỹ đang lo ngại rằng những hoạt động quân sự của Nga có thể dẫn đến việc chặn các nước khác tiếp cận Bắc cực trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và giao thông.

“Những đầu tư của Nga hiện nay ở Bắc cực bao gồm một hệ thống tấn công trên không và ven biển”, Barbara Barrett, Bộ trưởng Không quân dưới thời chính quyền Trump, cảnh báo. Mỹ đánh giá rằng Nga đang coi tiếp cận Bắc cực là việc ngày càng quan trọng, với khoảng 25% GDP của nước này sẽ đến từ nguồn trữ lượng hydrocarbon ở vùng phía bắc Vòng cực, ông Barrett đánh giá.

Tháng trước, một máy bay chiến đấu của Nga đã bay tầm thấp gần tàu khu trục Mỹ USS Donald Cook trong vùng biển quốc tế trên Biển Đen. Hải quân Mỹ luôn có các hoạt động trên những vùng biển như vậy để gửi thông điệp rằng họ sẽ duy trì khả năng tiếp cận khu vực. 

Vụ việc không phải diễn biến lớn nhưng Hải quân Mỹ ra tuyên bố nói rằng “hành động tiếp cận của chiếc Su-24 của Nga là không cần thiết và không phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Hạm đội 6 của Mỹ cam kết duy trì tự do đi lại trong vùng biển quốc tế của tất cả các quốc gia ven Biển Đen”. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.