Mỹ dự định phạt Toyota 'kịch khung'

Mỹ dự định phạt Toyota 'kịch khung'
TPO - Bộ Giao thông Mỹ cho rằng, Toyota đã che giấu "sai sót nguy hiểm" và đề xuất mức phạt hành chính nặng nhất có thể cho nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản, với mức được coi là kỷ lục 16,4 triệu đô la.
Mỹ dự định phạt Toyota 'kịch khung' ảnh 1
Toyota có thể bị Mỹ phạt nặng. Ảnh Reuters

Bản dự tính mức phạt, được công bố đầu tuần này bởi Bộ trưởng Giao thông Mỹ Ray LaHood, là số tiền tối đa chính phủ Mỹ có thể phạt Toyota về vấn đề an toàn dẫn đến những cuộc thu hồi xe trong nửa năm qua.

Tuy nhiên Toyota có thể bị phạt thêm bởi các vi phạm khác tùy theo kết quả các cuộc điều tra đang được tiến hành. Hơn nữa nhà sản xuất ô tô Nhật Bản còn phải đối mặt với những vụ kiện dân sự riêng rẽ, có thể ngốn của họ thêm nhiều triệu đô la nữa.

Tập đoàn Toyota Motor đã thu hồi hơn sáu triệu chiếc ô tô ở Mỹ, trong tổng số gần 8,5 triệu chiếc trên toàn cầu, vì vấn đề an toàn liên quan đến hệ thống tăng ga ở nhiều mẫu và hệ thống phanh của mẫu hybrid Prius.

Ông LaHood cho biết, hồ sơ của Toyota cho thấy, hãng này nhận thức được vấn đề an toàn ở hệ thống chân ga từ tháng chín năm ngoái nhưng mãi tới tháng một năm nay mới công bố quyết định thu hồi xe. Sự cố thảm lót sàn bị lắp sai quy cách có thể gây kẹt chân ga dẫn tới cuộc thu hồi 2,3 triệu chiếc.

"Chúng tôi có bằng chứng cho thấy Toyota thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của họ, thậm chí họ được cho là che giấu nhà chức trách Mỹ những sai sót nguy hiểm trong hàng tháng trời và không có hành động kịp thời để bảo vệ hàng triệu lái xe và gia đình họ.", ông LaHood nói trong một thông cáo.

Vì những lý do đó, theo ông LaHood, chính phủ Mỹ dự tính phạt hành chính Toyota nặng nhất có thể, 16,375 triệu đô la. Có thể so với kỷ lục mức phạt gần đây nhất: trong năm 2004, GM (General Motors) bị phạt một triệu đô la vì phản ứng chậm trễ trong cuộc thu hồi gần 600 ngàn chiếc xe vì sự cố đối với cần gạt nước.

Nam Hoài
Theo AP

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).