Mỹ đóng cửa khẩn cấp nhà máy hạt nhân vì Rita

Mỹ đóng cửa khẩn cấp nhà máy hạt nhân vì Rita
(TPO) Một nhà máy điện nguyên tử tại Texas sẽ phải đóng cửa hai lò phản ứng từ hôm nay để đề phòng sự đổ bộ của cơn bão Rita.
Mỹ đóng cửa khẩn cấp nhà máy hạt nhân vì Rita ảnh 1

Nằm trong khuôn khổ dự án Nam Texas, nhà máy này được xây dựng sâu trong lòng đất khu Bay City, cách bờ biển Texas 12 dặm và đang cung cấp điện phục vụ hơn 1 triệu cư dân. Nó được thiết kế để vẫn trụ vững trong gió lốc và sóng lớn của các cơn bão xoáy cấp 5 - cấp mạnh nhất trong thang bão của Mỹ.

Các toà nhà đặt hai lò phản ứng được làm từ bêtông cốt thép dày 4 feet (1m) - đủ cứng cáp để chịu một cú đâm trực tiếp của máy bay Boeing 767 và là hai trong số những công trình vững chãi nhất Texas.

Theo giám đốc nhà máy, hai lò phản ứng sẽ được đóng cửa khoảng 7 giờ trước khi mưa đổ bộ. Nếu đi đúng theo lộ trình đã được dự báo, Rita sẽ cập bờ Texas vào sáng sớm thứ 7 này.

MỚI - NÓNG