Mỹ dỡ loạt hạn chế bay với Cuba từ thời cựu Tổng thống Donald Trump

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/6, chính quyền Mỹ thu hồi một loạt hạn chế đối với các chuyến bay tới Cuba mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt, theo đó sẽ dừng cấm bay từ Mỹ tới các sân bay khác của Cuba ngoài thủ đô La Habana.
Mỹ dỡ loạt hạn chế bay với Cuba từ thời cựu Tổng thống Donald Trump ảnh 1

Một chiếc máy bay JetBlue ở sân bay Abel Santamaria của Cuba năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông Blinken khẳng định bước đi này phục vụ “lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ".

Bước đi này đánh dấu thay đổi lớn nhất của Washington đối với Havana kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Tháng trước, Nhà Trắng báo hiệu sẽ đưa ra quyết định này như một phần trong kế hoạch điều chỉnh chính sách lớn hơn với Cuba.

Chính quyền Trump ban hành hàng loạt hạn chế hàng không trong 2 năm 2019 và 2020 để gia tăng áp lực kinh tế lên Chính phủ Cuba.

Chính sách đó bao gồm lệnh cấm các hãng hàng không Mỹ bay tới 8 sân bay quốc tế ở Cuba ngoài thủ đô Havana, hạn chế số chuyến bay thuê bao đến Cuba ở mức 3.600 mỗi năm rồi sau đó cấm hẳn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).