Mỹ điều tàu chiến, máy bay trinh thám sang Ấn Độ Dương

TPO - Hôm nay, 15/3, Mỹ đã điều tàu chiến USS Kidd của lực lượng hải quân và máy bay trinh sát tới vùng biển Andaman và vịnh Bengal, bắc Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc MH370 bị mất tích trong một tuần qua.

Theo Strait Times, một tàu khu trục USS Kidd của hải quân và một máy bay trinh thám P-8 của Mỹ đã được huy động.

“Theo đề nghị từ chính phủ Malaysia, USS Kid sẽ tiến hành tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở bắc eo biển Malacca. Máy bay P-8 sẽ tìm kiếm ở khu vực rộng hơn gồm phía nam Vịnh Bengal và phía bắc Ấn Độ Dương”, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Steven Warrren cho hay.

Cũng theo thông báo của Lầu Năm Góc, trong tuần này, Mỹ sẽ điều tiếp một tàu khu trục USS Pinckney để hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích.

Chiếc máy bay trinh thám P-8 của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ lúc này sẽ thay cho chiếc máy bay giám sát P-3 Orion trước đó. Ông Warren cho biết, sau khi bay qua vùng Vịnh Thái Lan hôm thứ 5 (ngày 13/3), chiếc máy bay P-3 không phát hiện dấu vết khả nghi nào.

Theo Theo Strai Times, Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.