Mỹ điều nhóm tàu tấn công đến gần Triều Tiên

Nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu. Ảnh: US Navy.
Nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu. Ảnh: US Navy.
TP - Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ hôm qua cho biết, nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu vừa được cử đến vùng biển ở phía Tây Thái Bình Dương, nơi gần bán đảo Triều Tiên, trong lúc Bình Nhưỡng sắp kỷ niệm ngày sinh của nhà lập quốc.

Đội tàu, do Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương - Đô đốc Harry Harris chỉ huy, xuất phát từ Singapore, tiến về phía bắc và được cho là đã đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Báo chí phương Tây và Nhật Bản dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng, động thái này là nhằm đáp trả những hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Nhóm phương tiện tấn công do tàu sân bay lớp Nimitz dẫn đầu bao gồm 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và 1 tàu tuần dương tên lửa dẫn đường. Nhóm tàu này sẽ hoạt động ở Tây Thái Bình Dương thay vì thực hiện chuyến thăm Úc như kế hoạch từ trước, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương cho biết.

Điều tàu chiến đến Tây Thái Bình Dương không phải điều bất thường. Tàu Carl Vinson vừa đến Hàn Quốc tháng trước để tham gia đợt tập trận quân sự chung thường niên. Nhiều người dự đoán rằng, Bình Nhưỡng sắp thử phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trong bài phát biểu đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển loại tên lửa đó. Bình Nhưỡng có truyền thống thể hiện sức mạnh quân sự trong ngày kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Trong cuộc diễu binh năm nay, Triều Tiên có thể khoe các loại vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tin tức trên xuất hiện trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm. Các quan chức Mỹ nói rằng, trong cuộc gặp này, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác để khiến Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Nhưng trong cuộc gặp kéo dài 2 ngày, thông điệp mạnh nhất đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể là quyết định của ông Trump về việc tấn công Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk, giới quan sát nhận định.

Đợt tấn công này làm gia tăng sức nặng của lời đe dọa gần đây của ông Trump rằng, ông có thể hành động đơn phương đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên nếu Trung Quốc không hành động.

Triều Tiên sẽ bị tấn công?

Hãng tin Nga RIA-Novosti hôm qua đưa tin, ông Victor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga, nói rằng, lực lượng hải quân Mỹ hiện diện gần bán đảo Triều Tiên có thể khiến Triều Tiên phản ứng nhanh chóng. Và Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Triều Tiên, kiểu như vừa bắn 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria.

Trong một thông báo do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA phát đi hôm 8/4, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria là “hoàn toàn không thể tha thứ” và là “hành động xâm lược lộ liễu đối với một nhà nước có chủ quyền”. “Một số lực lượng lớn tiếng nói rằng, cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Syria là hành động cảnh báo đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi không sợ”, KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tuần trước, Triều Tiên phóng 1 tên lửa ra biển Nhật Bản, nhưng được cho là chỉ bay được khoảng chục kilomet, chính phủ Nhật Bản đánh giá. Vụ phóng này là cuộc thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên trong năm nay. Tháng trước, Bình Nhưỡng phóng 4 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, và gọi đây là cuộc tập dượt cho việc tấn công các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản.

Những tên lửa đó bay được khoảng 1.000km. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi đợt thử này là “mức độ đe dọa mới”. Các chuyên gia về tên lửa cho rằng, mục tiêu giả định của đợt thử nghiệm này có vẻ là căn cứ không quân của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Iwakuni, tỉnh Yamaguchi. Theo giới quan sát, việc trực tiếp đe dọa các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản là điều hiếm thấy.

Triều Tiên đã thực hiện hơn 20 vụ phóng tên lửa và 2 vụ thử hạt nhân trong năm qua, khi nước này đang trong giai đoạn nỗ lực làm chủ công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo tầm xa, có thể vươn tới Mỹ. Phân tích các ảnh chụp vệ tinh thương mại gần đây, giới chuyên gia cho rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện vụ thử nguyên tử lần thứ sáu.

Nhật Bản theo dõi Trung Quốc

Sau cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ- Trung cuối tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản có cuộc điện đàm dài 45 phút với ông Trump. Ông Abe hôm qua nói rằng, ông và Tổng thống Mỹ đã thống nhất với nhau về tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm này, ông Abe nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng, Tokyo theo dõi sát sao cách Bắc Kinh ứng xử với vấn đề này, hãng thông tấn Kyodo đưa tin.

Thủ tướng Abe nói rằng, ông và Tổng thống Mỹ đã “trao đổi ý kiến thẳng thắn” về vấn đề Syria và Triều Tiên, sau khi Mỹ phóng hàng loạt  tên lửa vào một căn cứ không quân ở Syria. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định ủng hộ việc Mỹ “quyết hoàn thành trách nhiệm ngăn chặn việc phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học”, hãng tin Jiji dẫn lời một quan chức Nhật Bản.

Về vấn đề Triều Tiên, ông Abe và ông Trump “hoàn toàn đồng ý” về tầm quan trọng của việc thắt chặt đoàn kết giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Giới chức Nhật Bản nói rằng, họ đang chờ xem Trung Quốc sẽ có những bước đi gì tiếp theo đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Trung tâm chỉ huy chung của các lực lượng Nga, Iran và liên minh dân quân ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua tuyên bố, vụ không kích của Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ.

“Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực với bất kỳ kẻ gây hấn nào, bất kỳ sự vi phạm lằn ranh đỏ nào”, Reuters dẫn tuyên bố của Trung tâm.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani; hai bên nói rằng, hành động Mỹ tấn công quân sự Syria là vi phạm luật pháp quốc tế, không thể chấp nhận được.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.