Mỹ điều động tuần dương hạm tên lửa Vella Gulf tới Biển Đen

Mỹ điều động tuần dương hạm tên lửa Vella Gulf tới Biển Đen
TPO - Trong một tuyên bố chính thức, Hạm đội 6 thuộc lực lượng Hải quân Mỹ khẳng định mục đích của việc điều động tuần dương hạm tên lửa Vella Gulf tới Biển Đen là nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Theo hãng RIA Novosti, tuần dương hạm Vella Gulf được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk cùng nhiều tên lửa phòng không.

Tuần dương tên lửa Vella Gulf dự kiến tới Biển Đen vào hôm nay, ngày 7/8 (theo giờ Moscow) với mục đích “đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực”.

"Nhiệm vụ của tuần dương hạm tên lửa Vella Gulf là góp phần cải thiện sự phối hợp hoạt động trong các mục tiêu chung, cũng như minh chứng sự cam kết của Mỹ trong việc tăng cường an ninh tập thể với đồng minh Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác trong khu vực”, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết.

Theo Công ước Montreux, tàu chiến của các quốc gia không có đường biên giới trên Biển Đen không được phép hoạt động ở vùng biển này quá 21 ngày.

Tổng trọng tải của tàu chiến vào Biển Đen không được quá 30.000 tấn. Đầu năm nay, tàu khu trục USS Taylor của Hải quân Mỹ đã vi phạm Công ước do vượt quá giới hạn ngày lưu trú tại Biển Đen.

Các chuyên gia Nga gọi sự hiện diện của các chiến hạm NATO tại Biển Đen là “trò chơi cân não”.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng RIA Novosti, Mikhail Nenashev, một giới chức quốc phòng Nga cho rằng, sự hiện diện của các chiến hạm NATO tại Biển Đen là một sự tiếp nối động thái gây sức ép lên Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.