Mỹ đề nghị giúp Nhật khắc phục sự cố nhà máy điện hạt nhân

Mỹ đề nghị giúp Nhật khắc phục sự cố nhà máy điện hạt nhân
TPO - Mỹ đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ kỹ thuật giúp làm lạnh các thanh nhiên liệu tại các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại sau động đất và sóng thần nhưng Nhật Bản đã từ chối.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản  

Báo Yomiuri Shimbu (Nhật Bản) trích dẫn lời của một quan chức cấp cao thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản: “Lời đề nghị đã được Mỹ gửi tới chính phủ Nhật Bản ngay sau khi những thiên tai liên tiếp gây thiệt hại cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1”.

Phía Mỹ đề nghị hỗ trợ bằng cách tháo dỡ những lò phản ứng gặp trục trặc sau trận động đất, do Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) sở hữu.

Cũng theo thông tin trên nhật báo Yomiuri Shimbu, chính phủ và công ty Tepco đều cho rằng, hệ thống làm mát sẽ nhanh chóng được phục hồi và họ từ chối lời đề nghị trên.

Hôm qua, ngày 17 - 3, quân đội Nhật Bản đã sử dụng xe tải và máy bay trực thăng để đổ hàng tấn nước vào nhà máy với nỗ lực dập tắt các thanh nhiên liệu và ngăn chặn thảm họa phát bức xạ.

Lê Anh tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.