Mỹ đặt tên gì cho máy bay ném bom tầm xa B-21?

Theo Reuters
Theo Reuters
TPO - Máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới B-21 của Mỹ chính thức mang tên Raiders và có thể được đưa vào biên chế chính thức trong lực lượng không quân nước này trong năm 2025.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu tại một Hội nghị Hàng không và An ninh mạng do Không quân Mỹ tổ chức ở bang Maryland (Mỹ) hôm 20/9, Bộ trưởng Bộ Không quân Mỹ Deborah Lee James cho biết, máy bay ném bom tầm xa B-21 Raiders sẽ là loại máy bay ném bom chủ lực của Không quân Mỹ được kỳ vọng từng bước thay thế máy bay ném bom B-52, B-1 và B-2 trong tương lai.

Với tính năng hiện đại, xuất phát từ bên trong lãnh thổ Mỹ, B-21 Raiders có thể thực hiện các nhiệm vụ không kích trên phạm vi toàn cầu.

B-21 Raider được Tập đoàn Northrop Grumman nghiên cứu, chế tạo. Tổng dự toán nghiên cứu, thử nghiệm, duy tu của chương trình phát triển B-21 Raider vào khoảng từ 80 - 100 tỷ USD.

Không quân Mỹ dự kiến sẽ mua 100 chiếc B-21 Raider với giá thành 564 triệu USD/chiếc và có thể sẽ đưa vào biên chế chính thức trong năm 2025.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.