Mỹ có kế hoạch tiêm liều vắc-xin thứ ba cho toàn dân từ ngày 20/9

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả công dân trưởng thành ở Mỹ tiêm liều vắc-xin tăng cường, trong bối cảnh nước này liên tục ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày trong suốt gần hai tuần qua.

“Hôm nay, cơ quan y tế công bố kế hoạch tiêm nhắc lại cho những người trưởng thành đã tiêm phòng đầy đủ. Việc này sẽ giúp tăng cường phản ứng miễn dịch của bạn, tăng khả năng bảo vệ bạn khỏi COVID-19. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi các biến thể mới phát sinh”, Tổng thống Biden cho biết hôm thứ Tư.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, người trưởng thành ở Mỹ có thể tiêm nhắc lại 8 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai của vắc-xin Pfizer, Moderna. Các điểm tiêm chủng sẽ bắt đầu tiêm liều tăng cường từ ngày 20/9. Tất cả những người đã tiêm đủ liều từ ngày 20/1 trở về trước đều có thể được tiêm liều thứ ba.

Ông Biden cho biết chính phủ Mỹ dự kiến sẽ tiêm miễn phí 100 triệu mũi tăng cường tại khoảng 80.000 địa điểm trên toàn quốc.

Các cơ quan y tế hàng đầu của Mỹ viện dẫn một số báo cáo đánh giá cho thấy “cần phải tiêm nhắc lại để tối đa hoá hiệu quả của vắc-xin” vì “khả năng miễn dịch bắt đầu giảm theo thời gian”.

FDA và các tổ chức y tế khác cũng lập luận rằng những người đã tiêm vắc-xin đơn liều của Johnson & Johnson có khả năng cần tiêm mũi thứ hai.

Tuần trước, FDA đã cấp phép tiêm liều tăng cường cho những người suy giảm miễn dịch. Pfizer hôm thứ Hai thông báo đã gửi dữ liệu để yêu cầu FDA cấp phép tiêm liều thứ ba cho tất cả công dân Mỹ trưởng thành.

“Gã khổng lồ dược phẩm” và các nhà sản xuất vắc xin khác, chẳng hạn như Moderna, trước đây từng tuyên bố công thức hai liều vắc xin có thể sẽ không cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài chống lại virus. Giám đốc điều hành Pfizer - Albert Bourla thậm chí còn đề xuất rằng có thể cần phải tiêm phòng hàng năm.

Cố vấn COVID-19 hàng đầu của Nhà Trắng, Anthony Fauci cũng đã ủng hộ việc tiêm mũi tăng cường vào tuần trước, nói rằng tất cả người Mỹ có thể sẽ cần tiêm thêm vào một thời điểm nào đó.

Mỹ đã báo cáo hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19 vào thứ Ba, tương đương với khoảng 42 ca tử vong mỗi giờ, theo thống kê của Reuters, khi biến thể Delta tiếp tục càn quét các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Lần cuối cùng Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong/ngày là từ tháng Ba.

Mỹ đã báo cáo trung bình hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày trong mười hai ngày qua, mức cao nhất trong sáu tháng.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.