Mỹ: Cô gái bị bắt vì xuất trình giấy chứng nhận tiêm vắc-xin 'Maderna'

0:00 / 0:00
0:00
Chloe Mrozak và thẻ tiêm vắc-xin "Maderna". Ảnh: RT
Chloe Mrozak và thẻ tiêm vắc-xin "Maderna". Ảnh: RT
TPO - Chloe Mrozak đã bị buộc tội làm giả giấy chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 sau khi cô này xuất trình thẻ tiêm vắc-xin “Maderna”.

Một nhân viên an ninh đã bắt đầu nghi ngờ Mrozak (24 tuổi, ở Illinois, Mỹ) khi cô đến sân bay ở Oahu (Hawaii) vào ngày 23/8 nhưng không thể xác nhận đơn đặt phòng khách sạn.

Mrozak được phép vào Hawaii, nhưng khi nhân viên kiểm tra thẻ tiêm chủng Mrozak trên hệ thống dữ liệu điện tử, họ phát hiện đây là giấy chứng nhận giả.

Hình ảnh về tấm thẻ cho thấy tên vắc-xin bị viết sai thành “Maderna”, thay vì “Moderna”. Ngoài ra, Mrozak sống ở Illinois, nhưng giấy chứng nhận lại ghi cô tiêm ở bang Delaware.

Mỹ: Cô gái bị bắt vì xuất trình giấy chứng nhận tiêm vắc-xin 'Maderna' ảnh 1

Giấy chứng nhận của Mrozak ghi tên vắc-xin là "Maderna", và địa điểm tiêm là bang Delaware. Ảnh: KTLA

Cơ quan an ninh đã tiến hành điều tra vụ việc và bắt giữ Mrozak vài ngày sau đó khi cô đang đến sân bay để quay về Illinois hôm thứ Bảy, 28/8.

Văn phòng Tổng chưởng lý Hawaii cho biết Mrozak đã sử dụng giấy chứng nhận giả để lách quy định cách ly bắt buộc 10 ngày đối với du khách.

Mrozak bị cáo buộc hai tội danh liên quan đến hành vi vi phạm các quy tắc khẩn cấp của Hawaii trong phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến Mrozak sẽ phải hầu toà vào thứ Tư tuần tới.

Theo KTLA
MỚI - NÓNG