Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Mỹ , Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh Mary Tarnowka và các quan chức Việt Nam tại Phú Quốc.
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Mỹ , Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh Mary Tarnowka và các quan chức Việt Nam tại Phú Quốc.
TPO - Các tàu được chuyển giao trong dịp Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Mỹ, đang có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam. 

Lễ bàn giao diễn ra tại Vùng Cảnh sát biển 4 Việt Nam, đánh dấu mốc phát triển trong quan hệ hợp tác đang phát triển giữa Việt Nam và Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết, các thách thức trong khu vực và toàn cầu hiện nay bao gồm buôn lậu; buôn bán trái phép; cướp biển và cướp có vũ trang trên biển; đánh bắt cá trái phép, không có kiểm soát và không báo cáo; suy giảm môi trường và nhiều vấn đề khác. Xuồng tuần tra Metal Shark của Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ đóng vai trò ngăn chặn các tác nhân xấu đối với Việt Nam và khu vực.

Một số hình ảnh tại lễ bàn giao:

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam ảnh 1 Xuồng tuần tra phản ứng nhanh Metal Shark do Mỹ bàn giao cho Việt Nam. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)
Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam ảnh 2 Xuồng tuần tra phản ứng nhanh Metal Shark do Mỹ bàn giao cho Việt Nam. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)
Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam ảnh 3 Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink và Trung tướng Nguyễn Quang Đạm tại lễ bàn giao. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)
Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam ảnh 4 Phái đoàn tham quan máy mô phỏng hàng hải. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.