Mỹ chờ Trung Quốc bớt căng để thử ICBM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/8, quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman II. Tên lửa đáng ra được thử từ đầu tháng này, nhưng bị hoãn để tránh làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc khi Bắc Kinh tập trận rầm rộ xung quanh đảo Đài Loan của nước này.
Mỹ chờ Trung Quốc bớt căng để thử ICBM ảnh 1

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng thử từ căn cứ không quân Vandenberg ở California ngày 2/8. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc điều hàng loạt máy bay và tàu chiến để triển khai đợt tập trận bắn tên lửa ở eo biển Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Bắc (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Thông cáo của quân đội Mỹ khẳng định vụ thử tên lửa cho thấy “sự sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân Mỹ và tạo nên sự tin tưởng vào năng lực sát thương và hiệu quả răn đe hạt nhân”.

Thông cáo cho biết khoảng 300 vụ thử như vậy đã diễn ra trước đây và vụ thử lần này không phải kết quả của sự kiện cụ thể nào.

Tháng 4 vừa qua, quân đội Mỹ huỷ kế hoạch thử tên lửa Minuteman III nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang ở giai đoạn sôi sục.

Tên lửa Minuteman III do Boeing chế tạo có thể mang đầu đạn hạt nhân, là trụ cột trong kho vũ khí chiến lược của Mỹ. Tên lửa có tầm hoạt động trên 9.660km, có thể bay với tốc độ khoảng 24.000km/h.

Hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đặt lực lượng hạt nhân của Nga vào trạng thái cảnh báo cao, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đến nay chưa thấy lý do để nâng cảnh báo hạt nhân của Mỹ.

Mỹ và Nga đến nay vẫn là hai nước sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG