Mỹ cho phép xe không có vô-lăng hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, chính phủ Mỹ đã cấp phép cho những chiếc ô tô không trang bị vô-lăng được hoạt động tại nước này.

Mặc dù nhiều người cho rằng việc xe không có vô-lăng sẽ làm mất đi cảm giác lái, nhưng khả năng di chuyển tự động chính là điều mà hầu hết mọi nhà sản xuất xe hơi hướng tới. Mục đích cuối cùng mà họ hướng tới là tăng tối đa sự an toàn cho những chiếc ô tô của mình.

Mỹ cho phép xe không có vô-lăng hoạt động ảnh 1

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến là yếu tố cơ bản trong việc giảm va chạm và tai nạn tuy nhiên công nghệ và mạng lưới đường bộ hiện nay đều không thể duy trì một chiếc xe có thể tự động hoàn toàn nhờ hệ thống máy tính.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ mới đây tiết lộ một quy tắc mới mà họ đã thông qua sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những chiếc xe tương lai có khả năng tự hành.

Mỹ cho phép xe không có vô-lăng hoạt động ảnh 2

Quy tắc này là bản cập nhật của Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang về bảo vệ hành khách , chỉ áp dụng cho những chiếc ô tô được lắp ráp mà không có bộ điều khiển ô tô truyền thống (vô-lăng). Quy tắc mới làm rõ rằng với một chiếc xe hoàn toàn có khả năng tự lái mà không cần sự can thiệp của con người, các nhà sản xuất không bắt buộc phải lắp đặt hệ thống lái hoặc các điều khiển thông thường khác như bàn đạp.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg cho biết: “Qua các năm, sứ mệnh của Bộ Giao thông Hoa Kỳ là đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn bắt kịp với sự phát triển của hệ thống hỗ trợ lái xe và lái xe tự động”. "Quy tắc mới này là một bước quan trọng, thiết lập các tiêu chuẩn an toàn mạnh mẽ cho các phương tiện được trang bị hỗ trợ lái tự động (ADS)."

Người đứng đầu của NHTSA, Tiến sĩ Steven Cliff nói, "Khi người lái xe thay đổi từ một người thành một cỗ máy trong các phương tiện được trang bị ADS, nhu cầu giữ an toàn cho hành khách vẫn giữ nguyên và phải được tích hợp ngay từ đầu. Với quy tắc này, chúng tôi đảm bảo rằng các nhà sản xuất đặt an toàn lên hàng đầu".

Mỹ cho phép xe không có vô-lăng hoạt động ảnh 3

Trước khi sửa đổi này được thực hiện, các tiêu chuẩn quy định rằng bất kể khả năng của ô tô như thế nào, các bộ điều khiển ô tô thông thường phải có trong cabin. Sự điều chỉnh này sẽ giúp ích đáng kể cho các nhà sản xuất đã đầu tư để thiết kế những chiếc ô tô tự lái phục vụ cho thị trường Mỹ với cabin không có vô lăng và các bộ điều khiển khác.

Quy định mới bao gồm việc bắt buộc tất cả mọi thứ từ dây an toàn, túi khí và thậm chí cả tấm che nắng phải đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, trẻ em cũng bị cấm ngồi ở vị trí ghế lái trong xe.

Mỹ cho phép xe không có vô-lăng hoạt động ảnh 4

NHTSA cho biết họ đã thúc đẩy quy định này vì họ cũng muốn đảm bảo an toàn cho người đi đường với sự phát triển nhanh chóng của xe tự hành. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục làm việc để thử nghiệm an toàn các công nghệ này bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu, nghiên cứu các yếu tố con người cũng như quản lý việc hoạch định và thực thi.

Mỹ cho phép xe không có vô-lăng hoạt động ảnh 5

Vô-lăng dạng chữ nhật trên Tesla Model S.

Ý tưởng loại bỏ vô lăng khỏi cabin không có gì mới và tạo thành một phần quan trọng trong thiết kế nội thất trong tương lai. Tesla là hãng tiên phong với việc sử dụng vô lăng dạng chữ nhật trên Tesla Model S ít phụ thuộc vào con người hơn. Trong khi đó, Audi thận trọng hơn với hệ thống lái có thể xếp gọn trong những mẫu concept xe Skysphere của mình.

Theo Carbuzz
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.