Mỹ chính thức nối đường bay thẳng tới Cuba

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ-Cuba ký hiệp định hàng không (Ảnh: Sbs)
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ-Cuba ký hiệp định hàng không (Ảnh: Sbs)
Mỹ và Cuba ngày 16/2 chính thức ký một hiệp định hàng không cho phép Mỹ mở các đường bay thẳng hàng ngày tới Cuba lần đầu tiên sau hơn 50 năm cấm vận.

Theo hiệp định, Mỹ sẽ mở 110 chuyến bay hàng ngày tới 10 địa điểm tại Cuba, trong đó có 20 chuyến bay tới thủ đô Havana, nơi các nhà chức trách Cuba gần đây phê duyệt mở rộng gấp đôi công suất sân bay Jose Marti.

“Hôm nay là một ngày lịch sử trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Lần đầu tiên sau hơn 5 thập niên Mỹ và Cuba nối đường bay thẳng giữa hai nước”, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Anthony Foxx phát biểu sau lễ ký kết hiệp định với đồng cấp Cuba Adel Rodriguez tại thủ đô Havana.

Về phần mình, Bộ trưởng Cuba Rodriguez nhận định: “Hiệp định đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong quan hệ hàng không giữa Cuba và Mỹ và sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ song phương”.

Hiện, tất cả các chuyến bay kết nối hai nước thông qua các dịch vụ chuyến bay đi thuê. Các nhà chức trách Mỹ cho biết họ sẽ mời các hãng hàng không Mỹ tham gia mở các chuyến bay thẳng tới Cuba trong những tháng tới.

“Chính phủ Cuba sẽ xem xét kỹ các yêu cầu nâng cấp quan hệ hàng không hai nước từ chính phủ Mỹ”, Thomas Engle, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về vấn đề giao thông, cho biết.

“Giai đoạn đầu, các hãng hàng không Mỹ sẽ mở 20 chuyến bay mỗi ngày tới thủ đô Havana. Sau đó, họ sẽ mở thêm 10 đường bay mỗi ngày tới các thành phố khác tại Cuba mà có sân bay đảm bảo dịch vụ hàng không quốc tế”, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Engle cho biết.

Ngoài ra, hiệp định trên cũng mở cửa đối với các công ty của Cuba, gồm: công ty Camaguey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Holguin, Manzanillo, Matanzas, Santa Clara và Santiago de Cuba. Về phần minh, Mỹ cũng sẽ mở cửa đón nhận các hãng hàng không của Cuba mở tuyến bay tới Mỹ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.