Mỹ chậm bàn giao 66 tiêm kích F-16 cho Đài Loan (Trung Quốc) vì lỗi phần mềm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những vấn đề về phần mềm đang làm chậm thời hạn Mỹ bàn giao 66 tiêm kích F-16V cho Đài Loan (Trung Quốc), nhưng Đài Bắc vẫn kỳ vọng sẽ nhận được đầy đủ vào năm 2026, quan chức quốc phòng Chiu Kuo-cheng cho biết ngày 25/5.
Mỹ chậm bàn giao 66 tiêm kích F-16 cho Đài Loan (Trung Quốc) vì lỗi phần mềm ảnh 1

12 tiêm kích F-16 của Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Năm 2019, Mỹ phê duyệt thương vụ bán lô F-16 trị giá 8 tỷ USD do hãng Lockheed Martin chế tạo, nâng số lượng phi đội F-16 của Đài Loan (Trung Quốc) lên hơn 200, mức nhiều nhất ở châu Á.

Đầu tháng này, ông Chiu cho biết 66 chiếc F-16V bị hoãn bàn giao vì gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhưng hôm nay, ông cho biết cụ thể rằng vấn đề liên quan đến lỗi phần mềm kiểm soát bay và đang phối hợp với Mỹ để xử lý.

“Về nguyên tắc, đến năm 2026, tất cả 66 chiếc sẽ được bàn giao, hoàn toàn không có vấn đề gì với điều này”, ông Chiu nói với báo chí tại trụ sở cơ quan lập pháp.

Ông Chiu cho biết chính quyền hòn đảo này quan ngại về sự chậm trễ, nhưng việc trao đổi với Mỹ vẫn suôn sẻ.

Đài Loan (Trung Quốc) đang chuyển đổi 141 chiếc F-16A/B sang F-16V và đặt hàng 66 chiếc F-16V mới, được trang bị các hệ thống radar, vũ khí và điện tử hàng không hiện đại để có thể ứng phó tốt hơn với không quân đại lục, bao gồm tiêm kích tàng hình J-20.

Từ năm ngoái, Đài Bắc phàn nàn về việc Mỹ chậm bàn giao các vũ khí và phương tiện quân sự đã đặt hàng, trong đó có tên lửa phòng không Stinger, trong bối cảnh các hãng sản xuất Mỹ đang tập trung cung cấp cho Ukraine.

Trong chuyến thăm Đài Bắc tháng trước, nghị sĩ Michael McCaul - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, khẳng định rằng ông sẽ làm mọi điều có thể để đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG