Mỹ: Cảnh sát bang Missouri bị bắn trọng thương

Biểu tình phản đối cái chết của thanh niên da đen Michael Brown tại Missouri
Biểu tình phản đối cái chết của thanh niên da đen Michael Brown tại Missouri
TPO - Hôm qua, một cảnh sát đã bị bắn trọng thương tại bang Missouri (Mỹ), nơi liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc hồi tháng 8 vừa qua.

Giới chức bang Missouri cho biết, viên cảnh sát (hiện chưa nêu danh tính) đã bị bắn vào tay. Vết thương rất nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, nguyên nhân cùng diễn biến vụ việc vẫn chưa được xác minh.

Missouri là bang từng xảy ra các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc do vụ thanh niên da đen 18 tuổi Michael Brown bị nhân viên cảnh sát Darren Wilson bắn chết hôm 9/8. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo động, buộc chính quyền phải huy động lực lượng vệ binh quốc gia nhập cuộc.

Giới chức Mỹ hiện đang mở cuộc điều tra đối với vụ việc này, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin. Trước khi bắn chết Michael Brown, viên cảnh sát Darren Wilson được cho là đã nhận thông báo về một vụ cướp xảy ra ở cửa hàng gần khu vực trên.

Báo cáo ban đầu nói Michael Brown đã bị bắn chết khi tranh súng với Darren Wilson, nhưng một số nhân chứng khẳng định thanh niên này đã giơ 2 tay lên đầu khi bị bắn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG