Mỹ cảnh báo vắc-xin J&J có thể gây rối loạn thần kinh hiếm gặp

0:00 / 0:00
0:00
Vắc-xin Johnson&Johnson. (Ảnh: Reuters)
Vắc-xin Johnson&Johnson. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cục Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ vừa cập nhật nhãn cảnh báo đối với vắc-xin COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J) để thêm khuyến cáo về “nguy cơ gia tăng” gây viêm đa dây thần kinh.

Thông tin này là một đòn giáng nữa đối với J&J, khi sản phẩm của công ty này được cấp phép cho sử dụng khẩn cấp từ tháng 2 nhưng đến nay vẫn chỉ đóng một vai trò nhỏ trong chương trình tiêm chủng của Mỹ.

Dựa trên phân tích hệ thống giám sát an toàn vắc-xin liên bang, giới chức Mỹ phát hiện 100 báo cáo sơ bộ về trường hợp mắc hội chứng viêm đa dây thần kinh GBS, sau khi 12,5 triệu liều vắc-xin J&J được sử dụng, các nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.

Trong những trường hợp được phát hiện, 95 người bị nặng và phải nhập viện. Một trường hợp được báo cáo đã tử vong.

GBS là một loại bệnh rối loạn thần kinh khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phá hoại các tế bào thần kinh, gây hiện tượng yếu hoặc liệt cơ.

Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 3.000-6.000 người mắc bệnh này.

Cảnh báo mới của FDA cho biết hội chứng này có thể xuất hiện trong vòng 42 ngày sau khi tiêm vắc-xin, và “tỷ lệ mắc hội chứng này là rất thấp”.

FDA khuyến cáo người tiêm phải đi khám ngay lập tức nếu thấy yếu hoặc ngứa ran, nhất là ở chân tay, hoặc tệ hơn là lan sang cả những bộ phận khác của cơ thể.

Những người cảm thấy đi lại khó khăn, khó cử động mặt như nói, nhai hoặc nuốt, nhìn đôi, không thể di chuyển mắt, mất chức năng bàng quang hoặc ruột cũng phải đi khám ngay.

GBS cũng được quan sát thấy ở một số loại vắc-xin, bao gồm một số loại vắc-xin cúm mùa và vắc-xin ngừa zona. Nhưng cho đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc hội chứng này ở những người tiêm vắc-xin Moderna và Pfizer/BioNTech.

Vắc-xin J&J đang gặp trục trặc lớn về sản xuất, sau khi nhà máy ở Baltimore phải đóng cửa trong 3 tháng vì vấn đề ô nhiễm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.