Mỹ cam kết vũ trang cho lực lượng ‘Mũi nhọn’ NATO

Mỹ cam kết vũ trang cho lực lượng ‘Mũi nhọn’ NATO
TPO - Mỹ cam kết tăng cường bảo vệ các quốc gia đồng minh ở châu Âu, đồng thời sẽ cung cấp cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) các máy bay trinh sát, vận tải, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Hãng RIA Novosti ngày 23/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter cho biết, Mỹ sẽ vũ trang cho lực lượng “Mũi nhọn” của NATO vũ khí, máy bay và binh sĩ, bao gồm cả lực lượng đặc biệt.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Na Uy, Hà Lan ở thành phố Munster, Đức, ông Ashton Carter cho biết, đã kêu gọi cho các đồng minh NATO xem xét kịch bản “Chiến tranh Lạnh” để đối phó với “các mối đe dọa” mới hình thành, trong đó Nga ở phía Đông, nhóm “Nhà nước Hồi giáo” IS ở phía Nam.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp cho các đồng minh ở châu Âu các máy bay trinh sát, lực lượng đặc biệt, hậu cần, máy bay vận tải.

Ngoài ra, Mỹ sẽ tăng cường năng lực tác chiến của lực lượng “Mũi nhọn” của NATO bằng các máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tàu chiến…

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định, Mỹ sẽ nỗ lực tới cùng để bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa mới hình thành.

Trước đó vào hôm qua, 22/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO dự tính tăng quân số lực lượng phản ứng nhanh mang tên "Mũi nhọn" ở Đông Âu lên tới 40.000.

Quyết định chính thức sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO thông qua và công bố chính thức trong cuộc họp vào các ngày 24 và 25/6 tới đây tại Brussels (Bỉ).

Lực lượng trên của NATO dự kiến sẽ được triển khai ở Latvia, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Ba Lan và Romania.

“Mũi nhọn” sẽ bao gồm lực lượng đặc biệt, các đội phản ứng nhanh với sự hợp đồng tác chiến của thuỷ, không quân. Lực lượng này đã từng tập trận tại Ba Lan.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG