Mỹ: Biển thủ hơn 380 ngàn USD từ quỹ cứu trợ COVID-19 để mua xe hơi, căn hộ sang trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phụ nữ môi giới bất động sản ở Miami, Mỹ đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo sau khi các nhà chức trách cho biết cô đã sử dụng quỹ cứu trợ COVID-19 để mua một chiếc Bentley mới, phẫu thuật thẩm mỹ và một căn hộ.
Mỹ: Biển thủ hơn 380 ngàn USD từ quỹ cứu trợ COVID-19 để mua xe hơi, căn hộ sang trọng ảnh 1

Nữ môi giới bất động sản cùng chiếc xe hơi sang trọng

Theo luật sư quận phía Nam Florida, Mỹ, Daniela Rendon, 31 tuổi, đã nhận được 381.000 USD thông qua Chương trình bảo vệ tiền lương và quản lý doanh nghiệp nhỏ. Thay vì sử dụng số tiền của chính phủ để duy trì đời sống của các nhân viên giữa đại dịch COVID-19, Rendon bị cáo buộc đã phân tán quỹ lương để trục lợi.

Theo cáo buộc, Daniela Rendon đã mua một chiếc Bentley Bentayga 2021, một căn hộ và chi tiền cho dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Rendon đã bị bắt và hiện phải đối mặt với bảy tội danh lừa đảo, rửa tiền và có thể phải ngồi tù 20 năm.

Rendon không phải là người đầu tiên ở Mỹ lạm dụng chương trình cho vay với mục đích giúp các doanh nghiệp nhỏ vật lộn để tồn tại trong đại dịch COVID-19.

Được biết, chương trình cứu trợ của Chính phủ Mỹ có tổng ngân sách lên tới 813 tỷ USD.

Theo Thế New York Post
MỚI - NÓNG