Mỹ bất ngờ tuyên bố triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hải quân Mỹ đã có một động thái bất thường khi tuyên bố triển khai tới Trung Đông một tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang theo 154 tên lửa Tomahawk. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

“Tàu ngầm có khả năng mang 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và đã được triển khai cho Hạm đội 5 của Mỹ để giúp đảm bảo an ninh, ổn định hàng hải trong khu vực”, Timothy Hawkins, phát ngôn viên Hạm đội 5 cho biết hôm 8/4.

Hawkins nói thêm rằng chiếc tàu ngầm này đã đi qua Kênh đào Suez vào thứ Sáu (7/4) và đang trên đường đến một địa điểm không được tiết lộ ở Trung Đông. Ông từ chối bình luận về nhiệm vụ của tàu ngầm hoặc nguyên nhân dẫn đến việc triển khai khí tài này.

Hải quân Mỹ hiếm khi tiết lộ thông tin về địa điểm hoặc việc triển khai tàu ngầm. Hạm đội 5 của nước này hoạt động ở Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Biển Ả Rập và một số khu vực của Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz, một lối đi hẹp là nơi khoảng 20% tổng lượng dầu trên thế giới được vận chuyển qua, cũng nằm trong khu vực hoạt động của hạm đội.

Căng thẳng Mỹ - Iran đã gia tăng vào tháng trước sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Syria, để đáp trả cuộc tấn công mà Washington cho là do nhóm dân quân thân Iran tiến hành nhằm vào một căn cứ của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Washington cũng bày tỏ lo ngại về sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng Nga ở Ukraine, dù Iran bác bỏ cáo buộc này.

Theo RT
MỚI - NÓNG