Mỹ bắt đầu rút gần hết nhân viên khỏi Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ sẽ sơ tán gần hết nhân viên khỏi đại sứ quán ở Kiev sau khi giới tình báo phương Tây cảnh báo Nga tấn công Ukraine là điều ngay trước mắt.
Mỹ bắt đầu rút gần hết nhân viên khỏi Kiev ảnh 1

Đại sứ quán Mỹ ở Kiev. (Ảnh: AP)

CBS News dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết việc sơ tán người khỏi Đại sứ quán Mỹ sẽ được bắt đầu ngay từ đêm 12/2.

Ngày 12/2, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng sẽ chỉ còn một số rất ít nhân viên còn ở lại để duy trì liên lạc với chính phủ, còn tất cả dịch vụ lãnh sự sẽ phải tạm dừng.

Vì quan ngại an ninh, quan chức này không tiết lộ bao nhiêu người sẽ ở lại. Tính đến tháng 12 năm ngoái, có khoảng 180 người Mỹ đang làm việc tại đại sứ quán ở Kiev. Một số người đã rời đi và đa số còn lại sẽ trở về Washington, vị quan chức cho biết.

Quan chức giấu tên nói rằng việc sơ tán được thực hiện vì nguy cơ Nga sẽ triển khai các cuộc tấn công lớn vào Kiev nếu chiến tranh xảy ra, đồng thời nhắc lại cảnh báo rằng những công dân Mỹ còn ở Ukraine nên rời đi ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ duy trì một sự hiện diện lãnh sự nhỏ ở Lviv, thành phố thuộc miền tây Ukraine và gần biên giới với Ba Lan để xử lý những công việc khẩn cấp.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã yêu cầu người thân của các nhân viên ở đại sứ quán tại Kiev rời đi, và cho phép những người làm công việc không thiết yếu lựa chọn rời đi.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đã yêu cầu điều 160 người thuộc lực lượng vệ binh quốc gia bang Florida đang ở Ukraine đi nơi khác, thư ký báo chí John Kirby cho biết trong thông cáo ra ngày 12/2.

Nhóm binh lính này làm nhiệm vụ cố vấn cho lực lượng Ukraine từ cuối tháng 11 năm ngoái, nhưng sẽ được điều đi nơi khác ở châu Âu.

Ông Kirby nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đưa ra quyết định này vì sự an toàn của lực lượng Mỹ.

Lầu Năm Góc cuối tuần trước thông báo sẽ điều 3.000 binh lính đến Ba Lan để bổ sung thêm cho lực lượng gồm 1.700 người ở đó, nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh NATO.

Lực lượng này sẽ huấn luyện và tạo nên năng lực răn đe, nhưng sẽ không tham chiến ở Ukraine.

Thông báo được đưa ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo tất cả công dân Mỹ ở Ukraine phải rời đi càng sớm càng tốt. Ông Sullivan nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể hạ lệnh triển khai tấn công Ukraine vào bất kỳ ngày nào.

Mỹ bắt đầu rút gần hết nhân viên khỏi Kiev ảnh 4

Mỹ khuyến cáo công dân lập tức rời Ukraine

11/02/2022

Theo CBS News, AP
MỚI - NÓNG