Mỹ bắt 2 đối tượng định ám sát đại sứ Myanmar tại Liên Hợp quốc

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp quốc Kyaw Moe Tun
Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp quốc Kyaw Moe Tun
TPO - Hai công dân Myanmar vừa bị toà án New York, Mỹ, buộc tội âm mưu sát hại hoặc tấn công Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe Tun, người liên tục chỉ trích chính quyền quân sự sau đảo chính.

Hai đối tượng này bị cáo buộc thông đồng với một nhà buôn vũ khí ở Thái Lan để “sát hại hoặc khiến đại sứ bị thương nặng” bằng một cuộc tấn công trên đất Mỹ, ông Audrey Strauss, công tố viên Quận Nam New York, cho biết trong một thông cáo.

Quân đội Myanmar chiếm quyền điều hành đất nước sau cuộc đảo chính ngày 1/2. Là người của chính phủ bị lật đổ, Đại sứ Kyaw Moe Tun nhiều lần lên tiếng phản đối quân đội đảo chính và trấn áp biểu tình. Liên Hợp quốc chưa công nhận chính quyền quân sự Myanmar và ông Kyaw Moe Tun tiếp tục là người đại diện cho chính phủ dân sự bị lật đổ.

Ông Kyaw Moe nói với CNN rằng ông biết về âm mưu trên và đã báo cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Ông nói rằng FBI và cảnh sát New York đang bảo vệ ông 24/24.

Hai nghi phạm Phyo Hein Htut, 28 tuổi, và Ye Hein Zaw, 20 tuổi, đều bị buộc tội âm mưu tấn công và tấn công quan chức nước ngoài, sẽ đối diện với hình phạt tối đa 5 năm tù.

Theo hồ sơ, Phyo Hein Htut khai với FBI rằng nhà buôn vũ khí đã liên lạc với anh ta qua Facebook và FaceTime, đề nghị gửi tiền cho anh ta thuê người tấn công Đại sứ Kyaw Moe nhằm buộc ông phải từ bỏ vị trí.

Nếu ông Kyaw Moe Tun không từ chức, nhà buôn vũ khí được cho là đã yêu cầu sát hại ông bằng cách làm hỏng lốp xe để ông gặp tai nạn.

Sau khi đồng ý với kế hoạch, Ye Hein Zaw chuyển khoảng 4.000USD cho Phyo Hein Htut làm phí ban đầu. Sau đó, trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại được ghi âm, hai đối tượng này đã bàn về chuyện những kẻ tấn công sẽ đòi thêm 1.000 USD để thực hiện cuộc tấn công và “kết thúc” vị đại sứ.

Một nhân viên bảo vệ tình nguyện tại phái đoàn Liên Hợp quốc nói với FBI rằng Phyo Hein Htut đã tiếp cận anh để nói về âm mưu tấn công, rằng hắn ta đã liên lạc với một nhà buôn vũ khí ở Thái Lan để thuê người “tấn công hoặc sát hại đại sứ”.

Âm mưu này được lên kế hoạch từ tháng 7 – 5/8, dự kiến sẽ diễn ra ở địa hạt Westchester của New York, khu vực nơi Đại sứ Kyaw Moe ở.

Ngày 27/2, ông Kyaw Moe Tun bị chính quyền quân sự Myanmar sa thải sau khi ông có bài phát biểu đầy cảm xúc trước Liên Hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế “dùng bất kỳ phương tiện nào cần thiết” để ngăn chặn cuộc đảo chính quân sự xảy ra ở đất nước ông. Ông kiên quyết không từ chức và Liên Hợp quốc ủng hộ quyết định này.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng kế hoạch tấn công ông xuất phát từ chính quyền quân sự Myanmar, ông Kyaw Moe Tun nói với CNN rằng ông không thể suy đoán ai đứng sau, nhưng vụ việc này sẽ không khiến ông từ bỏ công việc của mình.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.