Mỹ ban hành lệnh cấm đến Triều Tiên, khuyên công dân về nước

Mỹ ban hành lệnh cấm đến Triều Tiên, khuyên công dân về nước
TPO - Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, lệnh cấm nhập cảnh Triều Tiên đối với người mang quốc tịch Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9. Bộ này cũng khuyên những công dân đang ở Bình Nhưỡng nên rời đi trước ngày đó.

Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng thông báo trong Tạp chí Đăng ký Liên bang cho hay, vừa ban hành lệnh cấm những người sở hữu hộ chiếu Mỹ đi đến Triều Tiên.

Sắc lệnh này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi ban hành, và áp dụng trong một năm trừ trường hợp có thay đổi từ bộ trưởng ngoại giao.

“Những người mang quốc tịch Mỹ hiện đang ở Triều Tiên nên rời đi trước khi sắc lệnh hạn chế đi lại có hiệu lực vào ngày thứ Sáu, 1/9/2017”, thông báo ghi rõ.

Tuy nhiên, đối với các phóng viên, đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hoặc Chữ thập đỏ Mỹ đi công tác chính thức, những người đến Bình Nhưỡng vì “mục đích nhân đạo” và những người vì “lợi ích quốc gia” có thể yêu cầu xác nhận đặc biệt trên hộ chiếu để được miễn trừ chấp hành sắc lệnh, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Kế hoạch xây dựng một sắc lệnh hạn chế công dân đến Triều Tiên được chính phủ Mỹ đưa ra vào tháng trước, sau khi sinh viên người Mỹ Otto Warmbier, bị Bình Nhưỡng kết án lao động khổ sai 15 năm, được trả về nước hôm 13/6 trong tình trạng hôn mê sau 17 tháng bị giam giữ và mất gần một tuần sau đó.

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân Warmbier bị hôn mê. Triều Tiên tuyên bố, cái chết của sinh viên Mỹ là “một bí ẩn” và phủ nhận các cáo buộc tra tấn, sát hại Warmbier trong thời gian thi hành án.

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng leo thang do các động thái tên lửa từ nửa Bắc Bán đảo Triều Tiên.

Như vậy, đến ngày 1/9 tới, Triều Tiên sẽ trở thành quốc gia duy nhất mà người Mỹ bị cấm du lịch trên thế giới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG