"Mỹ áp mức thuế với cá tra Việt Nam không hợp lý"

"Mỹ áp mức thuế với cá tra Việt Nam không hợp lý"
Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp Hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), mức thuế chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam là không hợp lý; hậu quả là các doanh nghiệp lỗ nặng và tình hình xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ rất khó khăn.

VASEP, ngày 12 - 9, cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị tăng thuế rất cao, sau khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa có quyết định sơ bộ kết quả đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ từ ngày 1 - 8 - 2008 đến 31 - 7 - 2009.

Theo quyết định này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị áp mức thuế phải đóng đến 4,22 USD/kg philê đông lạnh, trong khi thực tế giá bán ở thị trường Mỹ thấp hơn giá chịu thuế. Hiện, VASEP đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp, yêu cầu DOC xem xét lại mức thuế chống bán phá giá cá tra quá cao tránh ảnh hưởng quan hệ thương mại hai nước.

Liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ, tháng tám vừa qua, trong đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ 1 - 2 - 2008 đến 31 - 1 - 2009, DOC đã áp mức thuế cho 29 công ty không phải là bị đơn bắt buộc của Việt Nam tăng từ 2,89% lên 4,27%.

Những công ty còn lại nằm ngoài danh sách kể trên vẫn phải chịu mức thuế suất lên tới 25,76%.

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP nhận định, Việt Nam đã đưa cách tính bất hợp lý này ra WTO để kiện Mỹ. Nếu như phía Mỹ bỏ những quy định vô lý này, mức thuế tôm Việt Nam chỉ là 0%.

Theo Ngọc Dung
Vietnam+

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.