Mỹ, Anh, Canada cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/4, lãnh đạo Mỹ, Anh và Canada cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine để giúp nước này đối phó với cuộc tấn công tổng lực của Nga vào miền đông.
Mỹ, Anh, Canada cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ viện trợ thêm pháo cho Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đưa ra cam kết này sau khi cùng lãnh đạo các nước khác hội đàm trực tuyến để bàn về giai đoạn mới của cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Biden dự kiến sẽ công bố gói viện trợ vũ khí mới của Ukraine trong những ngày tới, với quy mô tương đương gói 800 triệu USD thông báo tuần trước, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.

Nếu gói mới có quy mô lớn như dự kiến, tổng viện trợ quân sự mà Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột lần này sẽ lên đến hơn 3 tỷ USD.

Trả lời câu hỏi của báo chí trong chuyến thăm New Hamsphire rằng liệu Mỹ có đưa thêm pháo đến Ukraine, ông Biden nói có.

Tại London, Thủ tướng Johnson nói với các nghị sĩ: “Đây sẽ là một cuộc xung đột pháo binh, họ cần thêm pháo. Đó là những gì chúng tôi sẽ cung cấp cho họ bên cạnh những hình thức hỗ trợ khác”.

Thủ tướng Trudeau nói rằng Canada sẽ cung cấp pháo hạng nặng và thông báo cụ thể sau.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với báo chí rằng các nhà lãnh đạo đã tái cam kết hỗ trợ nhân đạo, an ninh và kinh tế cho Ukraine. Bà cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị một đợt trừng phạt mới với Mátxcơva.

Trong cuộc hội đàm dài 90 phút, ông Biden và các đồng minh bàn về những nỗ lực ngoại giao và phối hợp để “gây thêm tổn thất kinh tế nghiêm trọng” với Nga, bà Psaki cho biết.

Nga vừa chiếm được thành phố đầu tiên ở miền đông Ukraine sau khi mở giai đoạn tấn công mới mà Ukraine gọi là Trận chiến Donbas.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.