Mỹ: 9 ngày 3 vụ tấn công khu mua sắm

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng tại khu mua sắm ở thành phố Houston
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng tại khu mua sắm ở thành phố Houston
TP - Trong 9 ngày qua xảy ra 3 vụ tấn công đẫm máu tại 3 trung tâm mua sắm ở Mỹ. Hôm qua, 9 người bị thương trong vụ xả súng tại khu mua sắm ở thành phố Houston, bang Texas; hung thủ bị cảnh sát bắn chết được cho là một luật sư.

Sau khi tiêu diệt hung thủ, cảnh sát cử đội rà phá bom mìn tới kiểm tra xe của hắn và tìm thấy một số khẩu súng. Sau đó, cảnh sát lục soát căn hộ của tay súng và tìm hiểu động cơ của hắn. Cảnh sát nói rằng, nhiều khả năng tay súng hành động đơn độc, không có đồng phạm. “Nghi phạm được cho là một luật sư. Chúng tôi đang điều tra xem có phải vấn đề ở công ty khiến nghi phạm xả súng”, Sở Cảnh sát Houston thông báo trên tài khoản Twitter. Cảnh sát thông báo, trong số 9 người bị thương, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch, 5 người khác đang được điều trị tại bệnh viện, 3 người đã xuất viện.

Vụ xả súng ở Houston diễn ra 3 ngày sau khi xảy ra vụ vãi đạn ở một trung tâm mua sắm ở bang Washington khiến 5 người thiệt mạng. Giới chức địa phương thông báo, tay súng trong vụ tấn công ở Washington là Arcan Cetin, 20 tuổi, sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, thường trú hợp pháp ở Mỹ. Cục Điều tra Liên bang nói rằng, không có bằng chứng cho thấy vụ xả súng ở Washington không liên quan khủng bố. Chín ngày trước, một thanh niên 20 tuổi đâm 10 người tại một trung tâm mua sắm ở bang Minnesota trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Theo Theo BBC, NBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.