Mỹ: 65 người dự tiệc cưới, ra về thì gần 30 người dương tính với SARS-CoV-2

HHT - Một tiệc cưới tại Mỹ đã gây ra đợt bùng phát COVID-19, khiến tất cả những người tham gia đều đã hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh, còn các nhà chức trách thì vất vả điều tra.  

Một tiệc cưới được cho là nguyên nhân của vụ bùng phát với 28 ca nhiễm mới COVID-19.

Đám cưới này được tổ chức ở Millinocket (Maine, Mỹ) vào ngày 7/8/2020, ở trong hội trường. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) thì có khoảng 65 người tham dự tiệc cưới.

Sau đó vài ngày, một số người dự tiệc bắt đầu có triệu chứng bệnh. Họ đi xét nghiệm thì kết quả là 18 người có ăn tiệc và 6 người tiếp xúc gần với những người ăn tiệc đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Mỹ: 65 người dự tiệc cưới, ra về thì gần 30 người dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1

Nơi tổ chức tiệc cưới.

Phía CDC cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và truy dấu tiếp xúc cho cả khách đến dự, nhân viên của trung tâm tiệc cưới, và cả những người có liên quan tới các ca dương tính trong và sau sự kiện”.

Mặc dù con số ban đầu chỉ là 24 ca nhiễm như trên, nhưng thêm 4 ca nữa có liên quan đến tiệc cưới mới được Bệnh viện Khu vực Millinocket báo cáo. Các nhà chức trách ở đây cho biết, số ca nhiễm có lẽ sẽ còn tăng khi có thêm người đi xét nghiệm.

Tất cả những người nhiễm COVID-19 trong đợt này đều đã được thông báo và hướng dẫn cách ly ít nhất 14 ngày.

Mỹ: 65 người dự tiệc cưới, ra về thì gần 30 người dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 2

Sau tiệc cưới thì có cả khách lẫn những người tiếp xúc với khách đều nhiễm COVID-19.

Những đợt bùng phát trước đây ở Main đều liên quan đến những nơi làm việc hoặc chăm sóc sức khỏe. Đây là vụ bùng phát dịch đầu tiên của bang này mà có liên quan tới một sự kiện xã hội cụ thể, do mọi người tự tập trung đông đúc.

Thống đốc của bang đã yêu cầu cấm tụ tập hơn 50 người ở trong nhà, những người dự sự kiện phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Ai vi phạm sẽ bị phạt lên tới 10.000 đôla (khoảng 232 triệu đồng).

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Mỹ: 65 người dự tiệc cưới, ra về thì gần 30 người dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 3
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm