MV mới của Chi Pu bị chỉ trích vì ca từ dung tục, sáo rỗng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ra mắt MV mới, Chi Pu tiếp tục nhận nhiều chỉ trích, thậm chí bị cho là "thảm họa" vì ca từ dung tục, sáo rỗng, phát âm sai tiếng Nhật...

Trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Sashimi được lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, Chi Pu tiếp tục gây nên những cuộc tranh luận, chỉ trích của cư dân mạng vì cho rằng MV có ca từ phản cảm, sáo rỗng.

Trong bài hát, đoạn nhạc “Sashimi kimochi” được nhắc đi nhắc lại. “Sashimi” là đồ ăn tươi sống trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, còn “kimochi” mang ý nghĩa hưng phấn, thích thú, thường khiến nhiều người liên tưởng tới vấn đề nhạy cảm.

MV mới của Chi Pu bị chỉ trích vì ca từ dung tục, sáo rỗng ảnh 1MV mới của Chi Pu bị chỉ trích vì ca từ dung tục, sáo rỗng ảnh 2

Hình ảnh trong MV Sashimi của Chi Pu.

Ca từ bài hát được đánh giá là sáo rỗng, thô tục. Dù giai điệu khá bắt tai nhưng người nghe không hiểu nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và Chi Pu đang muốn truyền tải ý nghĩa gì: “Sashimi kimochi/ Đồ ăn phải ngon thì anh mới thèm/ Phải tươi thật tươi thì anh mới quay lại/ Cũng như tình yêu phải luôn giữ gìn cho tươi và ngon cả ngày thêm rượu mơ là anh chết ngay”.

Thêm vào đó, cách phát âm tiếng Nhật sai lệch, giọng hát thều thào, không rõ khiến người nghe phải đọc phụ đề của Chi Pu càng làm tăng thêm sự khó chịu.

Điểm cộng duy nhất mà khán giả dành cho Chi Pu là sự đầu tư bối cảnh và ý tưởng MV. Dĩ nhiên, điều này không thể nào khỏa lấp được khuyết điểm lớn của cô trong lần trở lại này.

“Đầu tư hình ảnh cũng không thể cứu được vì nhạc nghe quá ngang”, “âm thanh khó nghe. Mấy bài trước tuy hát không hay nhưng nhạc tạm ổn, còn bây giờ thì tệ cả hai. Lời bài hát và giọng rất buồn cười”, “thảm họa, sashimi kimochi là cái gì vậy, phát âm còn sai nữa”,…

MV mới của Chi Pu bị chỉ trích vì ca từ dung tục, sáo rỗng ảnh 3

Trong một cuộc họp báo cách đây 1 tháng, Chi Pu chia sẻ: Câu chuyện về giọng hát của tôi là câu chuyện không bao giờ mọi người ngừng bàn tán. Cho đến thời điểm này cũng vậy, dù là hướng tích cực hay tiêu cực. Dù vậy, tất cả những điều đó sẽ không thể làm tôi lung lay tình yêu dành cho âm nhạc được. Về việc Chi Pu hát hay hơn chưa, nên để mọi người đánh giá. Đây không phải việc của tôi. Việc của tôi là tiếp tục cố gắng”.

Đến lúc này, người đẹp sinh năm 1993 cho biết, cô không còn đặt nặng việc mọi người gọi mình là gì nữa. Cô chỉ quan trọng việc được làm những thứ mình đam mê. “Tôi không quan tâm công chúng gọi tôi là ca sĩ, diễn viên hay nghệ sĩ trình diễn, hot girl. Sau khoảng thời gian làm nghề, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tôi nghĩ danh hiệu do người khác phong sẽ danh giá hơn là mình tự phong. Nhất là khi nhiều người thấy không xứng đáng, việc tự phong rất mắc cười. Hiện tại, nữ hoàng giải trí thế hệ mới là cột mốc tôi mơ ước một ngày nào đó có thể chạm tới” – Chi Pu thổ lộ.

Trước đó, Chi Pu đã nhận nhiều “gạch đá” vì MV Black Hickey được cho là cổ xúy ngoại tình ở công sở. Việc đem quá nhiều hình ảnh gợi cảm, thân mật táo bạo chốn công sở đã khiến sản phẩm bị chỉ trích. Hiện, MV này đã biến mất trên YouTube và để chế độ riêng tư.

MỚI - NÓNG