Murray ‘bỏ’ Australia Mở rộng 2016 để ‘hộ đê’?

Murray sẵn sàng bỏ Australia Mở rộng 2016 nếu vợ đẻ.
Murray sẵn sàng bỏ Australia Mở rộng 2016 nếu vợ đẻ.
TPO - Andy Murray không ngần ngại tuyên bố, anh sẽ rút khỏi Australia Mở rộng 2016 nếu cô vợ Kim Sears “chuyển dạ” đúng vào khoảng thời gian giải đấu này diễn ra. Tay vợt số 1 Vương quốc Anh đang rất háo hức chờ đón đứa con đầu lòng.

Vào giữa tháng 1.2016 tới, Australia Mở rộng – giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ khởi tranh tại Melbourne, Australia. Tuy nhiên, giải đấu năm nay rất có thể sẽ vắng bóng 1 trong 4 tay vợt nam hàng đầu thế giới hiện nay, đó là Andy Murray. 

Trong lần trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, tay vợt nam số 1 Vương quốc Anh đã không ngần ngại cho biết, nếu trong khoảng thời gian giải đấu này diễn ra mà cô vợ Kim Sears của anh “chuyển dạ”, anh sẽ lập tức rút lui.

“Tôi sẵn sàng trở về nhà, đó là điều chắc chắn. Tôi rất muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy con chào đời. Đó là một giây phút thiêng liêng và rất quan trọng. Khi có con, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, nhưng tôi hạnh phúc về điều đó. Mọi người thường hỏi tôi rằng: Bạn có bị phân tâm khi sắp có con? Tôi khẳng định là có nhưng đó là sự phân tâm tốt đẹp”, Murray chia sẻ.

Murray và Kim Sears cưới nhau vào hồi đầu tháng 4 vừa qua. Tới thời điểm này, Kim Sears đã mang thai tháng thứ 8 và các bác sĩ dự báo cô sẽ hạ sinh vào khoảng cuối tháng 1.2016 hoặc có thể sớm hơn. Mà 18.1.2016, Australia Mở rộng 2016 sẽ khởi tranh. 

Với vị thế số 2 ATP, Murray chắc chắn sẽ xếp ở nhánh 8 nếu tham dự. Nếu tiến sâu và rồi vợ bất ngờ chuyển dạ, người hùng của đội Davis Cup Vương quốc Anh sẽ buộc phải bỏ dở giải đấu để trở về nhà.

Trong quá khứ, Murray từng 10 lần tham dự Australia Mở rộng và có tới 4 lần vào chung kết. Tuy nhiên, anh chưa một lần bước lên bục chiến thắng. Trong 3 lần gần nhất, người cản bước tay vợt nam người Scotland không ai khác chính là Novak Djokovic. Cho tới nay, Murray đã có 2 danh hiệu Grand Slam, một tại Mỹ Mở rộng 2012 và chiếc còn lại tại Wimbledon 2013.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.