Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây
TPO - Cùng với bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, muồng hoàng yến giờ đây đã trở thành một nét đặc trưng cho vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội mỗi khi mùa hè về.
Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 1

Muồng hoàng yến với sắc vàng đặc trưng được trồng nhiều ở khu vực quanh hồ Tây và các khu đô thị mới xây dựng.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 2

Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn....

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 3

Muồng hoàng yến có các cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20 – 40 cm. Cuống dài 15 – 35 cm hoặc có thể hơn.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 4

Muồng hoàng yến với sắc vàng đặc trưng là một nét chấm phá độc đáo khiến hồ Tây trở nên quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn trong những ngày đầu hè.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 5

Hoa muồng hoàng yến nở rộ đẹp nhất vào khoảng tháng 5, khi những tia nắng chói chang của mùa hè bắt đầu.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 6

Những cây hoa màu muồng hoàng yến với sắc vàng rực rỡ càng tốn thêm vẻ đẹp hồ Tây.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 7
Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 8

Những cây muồng hoàng yến ven Hồ Tây tuy nhỏ bé, khẳng khiu nhưng vàng trĩu các chùm hoa, như những chiếc đèn lồng đẹp mắt giữa tiết trời mùa hạ.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 9
Trung tuần tháng 5, dưới cái nắng chói chang của mùa he, hoa muồng hoàng yến lại đua nở rộ trên con đường ven hồ Tây.
Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 10

Mùa hoa muồng hoàng yến kéo dài khoảng 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 11

Muồng hoàng yến nở đồng loạt, vàng rực tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt xung quanh hồ Tây.

Muồng hoàng yến vàng rực quanh hồ Tây ảnh 12
Tuy không được trồng đại trà như nhiều cây hoa khác, nhưng những cây muồng hoàng yến với sắc vàng quyến rũ xung quanh đường ven hồ Tây thật sự đã làm say đắm không ít người thưởng hoa.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).