Mượn sách thư viện, 31 học sinh ở Hà Tĩnh trở thành F1

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh tiểu học trong khu cách ly.
Học sinh tiểu học trong khu cách ly.
TPO - Theo đại diện phòng Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, địa phương hiện có 31 học sinh tiểu học, trẻ mầm non thuộc diện F1 của một ca bệnh COVID-19.

Cụ thể, theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thạch Hà, sau khi phát hiện 3 mẹ con ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà mắc COVID-19, cơ quan chức năng đã rà soát được 31 trường hợp học sinh, trẻ mầm non là F1. Trong đó, có một trẻ mầm non, còn lại là học sinh tiểu học.

Số học sinh trên đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường mầm non trên địa bàn. Những học sinh lớn, có thể chăm sóc bản thân được sẽ cách ly một mình, những em nhỏ được bố hoặc mẹ vào khu cách ly cùng.

Ông Trần Trần Huy Hợi, Hiệu trưởng trường tiểu học 1 Tân Lâm Hương cho biết, trong 31 học sinh là F1, có tới 30 học sinh của trường. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là sau khi Hà Tĩnh có văn bản cho phép cơ sở mầm non, thư viện được mở cửa trở lại từ đầu tháng 6, nhà trường đã mở cửa thư viện cho học sinh mượn sách về nhà đọc. Đây là hoạt động thường niên, bổ ích, giúp trẻ không sa đà vào quán điện tử hay các tệ nạn khác. Khi đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn chưa bùng phát.

Đến ngày 5/6, nhà trường đóng cửa thư viện. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện một học sinh là F1, rồi trường hợp F1 này trở thành F0.

Khi phát hiện học sinh kể trên mắc COVID-19, cơ quan chức năng đã rà soát, lập danh sách các học sinh đến thư viện từng tiếp xúc với bệnh nhân và đưa đi cách ly tập trung.

Hiện tại, nhà trường đang tổ chức quyên góp để mua thêm quà bánh hỗ trợ học sinh trong khu cách ly. “Trong đó, có 1 học sinh có gia đình khó khăn, mẹ ở xa không chuẩn bị được quần áo, vật dụng. Đến sáng nay, giáo viên, nhà trường đã gửi đồ vào cho em. 4 giáo viên của trường cũng đã tình nguyện nấu cơm cho học sinh, nhân viên trong khu cách ly”, ông Hợi cho biết.

MỚI - NÓNG