Muôn kiểu chở con của tài xế ô tô, xe máy tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong những chuyến đi bằng ô tô hay xe máy, việc để trẻ nhỏ ngồi đúng vị trí trên phương tiện sẽ giúp chúng bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, một số người lớn dường như coi thường điều đó, cho con ngồi ở những chỗ không ai dám ngồi, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn. 

Giữ an toàn cho trẻ em là điều nên đặc biệt quan tâm khi các tài xế điều khiển ô tô, xe máy. Khi chở trẻ nhỏ bằng ô tô, phụ huynh nên chuẩn bị loại ghế ngồi chuyên dụng vì nếu xảy ra va chạm, dây đai an toàn sẽ giúp có thể giữ nguyên vị trí, tránh bị va đập gây tổn thương. Nhưng trẻ dưới 5 tuổi không phù hợp với dây đai an toàn có sẵn trên xe hơi, chúng hoàn toàn có thể bị văng trên xe, thậm chí rơi ra bên ngoài và để lại những thương tích khôn lường. Đối với trẻ hơn 5 tuổi, các bậc cha mẹ cần luôn luôn ghi nhớ thắt dây đai, dạy trẻ các thói quen an toàn.

Nếu chở trẻ nhỏ trên xe máy, những điều quan trọng nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng cần phải nhớ là đối với trẻ từ 1 tuổi trở xuống, chúng ta nên sử dụng đai để cố định trẻ khi tham gia giao thông hoặc dùng khăn vải tạo nên một túi đeo chéo để giữ chặt con. Nếu trẻ từ 3 tuổi trở lên, nên cho bé đội mũ bảo hiểm phù hợp. Cần đặt trẻ ngồi giữa cha mẹ, giữ chặt bé bằng hai tay và không cho con ló đầu ra ngoài. Đặc biệt, không để trẻ đứng trên xe với bất cứ lý do nào. Vị trí an toàn nhất của chúng là ngồi sau lưng người lớn, có dây đai để nịt chặt trẻ vào bụng người chở, nếu lỡ con có ngủ gật, người điều khiển vẫn có thể yên tâm lái xe.

Thế nhưng, không phải lúc nào những điều trên cũng luôn được các bậc cha mẹ nắm rõ và ghi nhớ. Thậm chí họ còn làm những điều được cho là chủ quan, kém an toàn, điển hình như các trường hợp cụ thể dưới đây.

Muôn kiểu chở con của tài xế ô tô, xe máy tại Việt Nam ảnh 1

Quả thật, đây là một hành động thực sự khó hiểu của tài xế. Chúng ta bỏ đến gần một tỷ đồng để mua một chiếc ô tô giúp tránh nắng mưa, khó bụi, nhưng lại để trẻ nhỏ ngồi ở ngoài trời. Trong trường hợp này, trẻ em không được sử dụng bất kỳ một thiết bị an toàn nào trên xe, nếu chẳng may gặp bất trắc, chúng sẽ phải chịu hậu quả nhiều hơn rất nhiều lần người ngồi bên trong.

Phải khẳng định rằng cửa sổ trời là một thiết kế thông minh của các nhà sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, người tài xế trong video trên đã khiến nó phản tác dụng. Từ trước đến giờ, chúng ta luôn nhắc nhở lẫn nhau rằng khi trở trẻ nhỏ bằng ô tô, không được để chúng thò đầu ra ngoài, ngồi gần cửa xe để tránh việc tự ý mở. Vì vậy, để các con ngồi trên nóc xe là hết sức nguy hiểm. Thậm chí khi phanh gấp, chúng có thể văng khỏi chiếc ô tô.

Muôn kiểu chở con của tài xế ô tô, xe máy tại Việt Nam ảnh 2

'Miếng cơm, manh áo' là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà bậc cha mẹ lại quên đi sự an toàn của con cái. Khả năng tập trung của trẻ em không được tốt nên không phải lúc nào chúng cũng có thể bám chắc trên xe với một chỗ ngồi chật chội như vậy.

Muôn kiểu chở con của tài xế ô tô, xe máy tại Việt Nam ảnh 3

Trẻ em thường hiếu động và luôn muốn làm nên những điều khác biệt trong cuộc sống nhưng không phải lúc nào người lớn cũng có thể chiều theo ý chúng. Trong bức ảnh này, người đàn ông còn bế thêm một bé gái phía trước, khiến khả năng lái xe của anh sẽ bị giảm đáng kể.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.