Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chỉ còn cách Giáng sinh 2021 tròn 1 tuần, như thường lệ đây là thời điểm lý tưởng thu hút giới trẻ đón chào dịp lễ bằng những kiểu ảnh “Pose dáng” cực đẹp trong thời điểm dịch bệnh COVID – 19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tuyến phố hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn là điểm được trang hoàng từ rất sớm, lộng lẫy với muôn ngàn sắc màu thu hút đông đảo giới trẻ đến chụp ảnh và mua sắm.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong ngày 17/12, tuy không phải ngày nghỉ nhưng lượng khách đến phố Hàng Mã chụp ảnh rất đông. Dù buổi sáng hay buổi tối, hàng quán buôn bán phụ kiện đều sáng rực ánh đèn trên dọc tuyến phố.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 2

Không chỉ có các bạn nữ diện trang phục xinh xắn hào hứng chụp ảnh, mà các cặp đôi tay trong tay lưu giữ phút giây hạnh phúc vào những ngày cận kề Giáng sinh. Tất cả tạo nên một bức tranh đa màu sắc. Khẩu trang luôn là vật gắn liền với các bạn trẻ để vừa có tấm hình đẹp vừa chấp hành tốt quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Ngoài phố Hàng Mã, giới trẻ khám phá được nhiều hơn những địa điểm trang trí Giáng sinh siêu đẹp và ấn tượng giữa lòng Hà Thành. Các quán cà phê đều chuẩn bị không gian từ rất sớm, đến đây khách hàng không chỉ cảm nhận được phút giây thư giãn yên tĩnh, thưởng thức đồ uống mà còn chụp được những tấm hình “sống ảo” vào dịp lễ Giáng sinh bên một nửa yêu thương.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 3

Mai Sally - Nguyễn Quỳnh Mai (SN 1997, Hà Nội) hiện đang làm công việc thiết kế đồ hoạ cùng nghề mẫu ảnh tự do. Cô chia sẻ - Giáng sinh là ngày lễ mình thích nhất trong năm, tuy cuối năm công việc khá bận rộn nhưng mình vẫn dành ra 1 khoảng thời gian để đi chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp của tuổi thanh xuân.”

Cùng ngắm nhìn những bức ảnh đón lễ Giáng sinh 2021 của Mai Sally:

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 4

Vẻ đẹp rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn của Mai Sally trong những concept Giáng sinh khác nhau kỷ niệm tuổi 24.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 5
Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 6

Không thể ra Hà Nội đón Noel, Phạm Hoàng Hà (SN 2001) sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã lựa chọn quán cà phê trên đường Trần Phú, TP Hải Phòng để kịp “check-in” Giáng sinh tuổi 20 tràn đầy hoài bão, ước mơ và hy vọng.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 7

Không cần quá cầu kỳ trong trang phục hay không gian bày trí của quán, Hoàng Hà vẫn gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng trong bó cúc trắng và chút nắng vàng nhẹ giữa tháng 12.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 8

“Noel là một trong những dịp mình yêu thích và mong chờ nhất. Năm 2021, chúng ta đã trải qua rất nhiều biến động bởi dịch bệnh COVID-19, mình xin chúc tất cả mọi người có dịp lễ Giáng sinh bình an và luôn luôn hạnh phúc. Cầu cho dịch bệnh mau qua đi để chúng ta sẽ có một cuộc sống ý nghĩa và nhiều niềm vui hơn” – Hoàng Hà bày tỏ.

Ngoài tuyến phố Hàng Mã, quán cà phê,... thì studio cũng là 1 địa điểm thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp hình. Ở đây khách hàng có thể chủ động lựa chọn concept phù hợp theo sở thích cá nhân mà không phải chờ đợi hay lo sợ tiếp xúc với nhiều người. Phó nháy chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn trẻ có được nhiều bức ảnh đẹp cùng những kiểu tạo hình khác nhau.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 9

Hot Tiktoker ZaHan - Nguyễn Phương Thảo (SN 2002) sở hữu hơn 8,3 triệu người theo dõi trên tài khoản Tiktok N.ZaHan đã chọn studio làm địa điểm ghi dấu lại những khoảnh khắc ngọt ngào, trong trẻo đón chào lễ Giáng sinh 2021 trong tiết trời lạnh giá của miền Bắc.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 10
Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 11

Ngọc Anh (SN 2001) – cô nàng sinh viên năm 3 chuyên ngành Kế toán CLC tại Học viện Ngân Hàng đã khiến người xem không khỏi xao xuyến với bộ ảnh tươi trẻ, quyến rũ, trong concept ghế sofa, bàn tiệc, ly rượu,... với tông chủ đạo màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn trong dịp lễ Giáng sinh.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 12

“Lễ Noel là thời điểm chuẩn bị chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, giúp mọi người có thể nhìn lại một năm với những kế hoạch đã hoàn thành cùng dự định ấp ủ cho tương lai. Dù không theo đạo Thiên Chúa nhưng mình thích sự ấm áp và không khí nhộn nhịp khắp phố phường Hà Nội cùng những lời chúc ý nghĩa dành cho gia đình, người thân yêu và cả bạn bè” – Ngọc Anh chia sẻ.

Muôn kiểu ‘check-in’ của giới trẻ trước thềm Giáng sinh ảnh 13

Ngày lễ Giáng sinh ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung (còn gọi là lễ Noel), được tổ chức vào tối ngày 24/12 và kéo sang hết ngày 25/12. Những năm gần đây ở Việt Nam, lễ Giáng sinh không chỉ dành riêng cho người theo đạo Thiên Chúa mà đã dần phổ biến trở thành dịp để mọi người, đặc biệt là giới trẻ dành tặng cho nhau món quà kèm lời chúc an lành trước thềm năm mới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.