Muốn có vòng eo đẹp như Ngọc Trinh, cô gái phải chịu khổ như thế này

Muốn có vòng eo đẹp như Ngọc Trinh, cô gái phải chịu khổ như thế này
Vì muốn sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc, cô gái đã chấp nhận để chàng trai đấm bốc vào bụng của mình. Dù không thể hiện sự đau đớn trên gương mặt, nhưng nhiều người cho rằng cách giữ dáng như vậy là phản khoa học.

Mới đây, trên trang cá nhân của tài khoản facebook Đ.T.T. đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông này dùng những cú đấm vào bụng của một cô gái cùng dòng trạng thái: “Động lực cho mấy bạn nữ muốn có vòng eo như Ngọc Trinh nhé”.

Player Loading...

Theo như clip chia sẻ mặc dù những cú đấm bốc khá mạnh nhưng cô gái không hề tỏ ra đau đớn, thậm chí còn rất vui vẻ. Được biết đây là một trong những cách giúp cô gái giảm mỡ bụng nhanh trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhiều người cho rằng cách giảm cân, giữ dáng như vậy rất phản khoa học. Độc giả Nguyễn Bình An cho rằng: “Tập cơ như vậy rất nguy hiểm! Dù có gồng mình nhiều cỡ nào thì nội tạng vẫn có thể bị tổn thương”.

“Lợi bất cập hại từ những cách giảm cân phản khoa học như thế này. Không biết có tác dụng gì không nhưng thấy những cú đấm mạnh như vậy, em cũng chào thua. Clip chỉ mang tính chất minh họa, mọi người đừng làm theo nhé“, là ý kiến của tài khoản facebook Tiến Trần.

Khi xem clip này, nhiều chị em liên tưởng ngay đến những cách giảm cân cấp tốc, gây nguy hiểm cho sức khỏe như uống giấm, tẩy ruột, phẫu thuật hút mỡ, buộc nôn, dùng thuốc ức chế… Theo lương y Vũ Quốc Trung (Chuyên gia sức khỏe của trang Ehow và Kidzworld) những cách giảm cân, giảm mỡ bụng như vậy là phi khoa học và đang tự giết mình.

Chia sẻ với phóng viên, cô gái trong clip cho biết ngoài việc giảm mỡ bụng hiệu quả, phương pháp này còn giúp tăng cường sức chịu đựng và khỏe cơ. Phương pháp này được cô luyện tập gần 2 tháng nay.

Cô gái cho hay, sau khi tập xong bụng hơi rát và đỏ, tuy nhiên, huấn luyện viên đã điều chỉnh lực để phù hợp với sức chịu đựng. “Tôi không nghĩ đây là một bài tập phản khoa học như mọi người nói. Các huấn luyện viên chỉ dạy và tư vấn cho tôi trước khi tập. Tôi tin tưởng họ! Với lại ở đây có rất nhiều người tập phương pháp này” - cô gái nói.

Theo Theo Saostar
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.