Muốn có danh hiệu, M.U nên ‘tống’ Mourinho ‘ra đường’ sớm

Mourinho bị chỉ trích vì khiến M.U sa sút thảm hại.
Mourinho bị chỉ trích vì khiến M.U sa sút thảm hại.
TPO - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, huyền thoại của M.U là Michael Owen đã lên tiếng chỉ trích sự kém cỏi của HLV Jose Mourinho. Đồng thời, cựu tiền đạo 39 tuổi còn cho rằng, “Quỷ đỏ” sẽ tốt hơn nếu sớm sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Ở mùa giải này, HLV Jose Mourinho đã khiến rất nhiều CĐV cũng như thành viên trong ban lãnh đạo M.U cảm thấy thất vọng. Bởi vì, phong độ của đội bóng đang ngày càng đi xuống, bất chấp việc họ dồn rất nhiều tiền vào các kỳ chuyển nhượng để chiêu mộ những ngôi sao chất lượng.

Mặc dù đã giành vé vào Champions League, song những gì mà M.U thể hiện lại Premier League lại gây ra thất vọng tột độ. Cụ thể, sau trận thua 1-3 trước Liverpool tại vòng 17, “Quỷ đỏ” đã bị các đội bóng xếp trên bỏ xa trong cuộc đua tới chức vô địch. Hiện tại, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ nhất là 19 điểm và bị đội xếp thứ 4 Chelsea bỏ xa 11 điểm.

Qua đó, khiến cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới trở nên nhỏ hơn chứ chưa nói là giành chức vô địch Premier League. Vì vậy, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích HLV Jose Mourinho vì cho rằng chính ông là người khiến M.U sa sút.

Trong đó, huyền thoại của M.U - Michael Owen là một trong những người chỉ trích Mourinho nặng nhất. Cụ thể, chưa đầy 1 tuần, cựu tiền đạo 39 tuổi đã có 2 lần mỉa mai “Người đặc biệt” về thành tích kém cỏi. Thậm chí, anh còn cho rằng, nếu thay thế cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha là Jurgen Klopp hoặc Pep Guardiola thì “Quỷ đỏ” đã trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới và có thể trở lại thời hoàng kim như Sir Alex.

Ngoài ra, Michael Owen còn cho rằng, nếu muốn có danh hiệu hoặc cải thiện thành tích, M.U cần phải sa thải Mourinho càng sớm càng tốt. Bởi vì, điều này khiến một số ngôi sao có lại tinh thần để thi đấu và chắc chắn sẽ tốt hơn.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.