Mượn 12 tỷ đồng để buôn vàng, mua đất rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chủ hộ kinh doanh ở Gia Lai vay của người dân 12 tỷ đồng để đi buôn đất, buôn vàng và đáo hạn ngân hàng. Sau khi cho vay tiền, con nợ không thấy gửi tiền lãi, tìm đến nhà thì “tá hỏa” chủ nợ đã rời khỏi địa phương.

Ngày 27/6, theo nguồn tin của Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phát thông báo gửi Sở Tư pháp tỉnh này cùng các Văn phòng công chứng tạm dừng giao dịch mua bán, cho tặng, sang nhượng đối với tất cả các tài sản của bà Hoàng Thị Kim Liên (56 tuổi, trú đường Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku).

Mượn 12 tỷ đồng để buôn vàng, mua đất rồi bỏ trốn ảnh 1

Chủ nợ vay 12 tỷ đồng rồi rời khỏi địa phương. Ảnh minh họa

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), anh Phan Đình T. (44 tuổi, trú tổ 2, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) có quen biết với bà Hoàng Thị Kim Liên. Bà này thường xuyên mượn tiền của vợ chồng anh T. Những lần vay trước, chủ nợ đều trả tiền gốc, lãi đầy đủ nên đã tạo được sự tin tưởng.

Vào tháng 8/2020, bà này hỏi vay anh T. số tiền 3 tỷ đồng mục đích kinh doanh buôn bán vàng, đầu tư bất động sản, đáo hạn ngân hàng. Hai bên thỏa thuận lãi suất 3%/tháng, thời hạn trả nợ 30 ngày. Tin tưởng những lần trước bà Liên đều trả lãi sòng phẳng, anh T. đưa mẫu giấy mượn tiền yêu cầu bà này viết. Sau đó, chị T.T.L.Y (vợ anh T.) đưa 3 tỷ đồng tiền mặt cho bà Liên vay.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến 1/2022, bà Liên đặt vấn đề tiếp tục vay của vợ chồng anh T. số tiền 9 tỷ đồng. Vì tạo được sự tin tưởng, chị Y. dùng điện thoại chuyển bằng Smartbanking vào tài khoản của bà Liên 9 tỷ đồng.

Đến hạn trả nợ, anh T. đòi nợ nhiều lần, không thấy bà Liên trả nợ như hứa hẹn. Anh này tìm đến nhà thì thấy căn nhà đóng cửa, gọi vào số điện thoại cũng không liên lạc được. Tìm hiểu những người xung quanh, anh T. biết được bà Liên đã bỏ đi khỏi địa phương nên viết đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT.

Ngoài yêu cầu các Văn phòng công chứng tạm dừng giao dịch các tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng thông báo ai là bị hại, chưa gửi đơn tố giác bà Hoàng Thị Kim Liên thì đến Công an tỉnh trình báo sự việc, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG