Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3), các chiến sĩ thi tài cứu hộ, cứu nạn với nhiều nội dung như cứu hỏa, vượt chướng ngại vật, phá dỡ công trình đổ sập, rà phá bom mìn, vượt hào, bắn súng K59...
Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 1

Vận động viên vượt cầu bị phá huỷ

Trong ba ngày (từ 21 - 23/2), tại Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3, đóng tại Gia Lai) tổ chức hội thi cứu hộ, cứu nạn. Tham gia hội thi có 3 đội với 45 huấn luyện viên cùng các vận động viên đến từ Sư đoàn 10, Sư đoàn 320 và Lữ đoàn Công binh 7 (đều thuộc Quân đoàn 3).

Mỗi đội thi tham gia 3 giai đoạn liên hoàn theo từng bài thi gồm: Rải chướng ngại vật đặc biệt; Tiếp sức; Giành chiến thắng. Mỗi giai đoạn thi gồm nhiều nội dung như cứu hỏa, vượt chướng ngại vật, phá dỡ công trình đổ sập, cứu người bị thương, rà phá bom mìn, vượt hào, bắn súng K59... Đặc biệt, có nhiều nội dung đòi hỏi vận động viên phải sử dụng đồ phòng hóa, thiết bị chống độc, mang vác nặng vượt tường cao, hào sâu.

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, chỉ huy cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị, làm cơ sở rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng của Quân đoàn 3 trong thời gian tới. Qua hội thi này đơn vị cũng lựa chọn những vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, thành lập đội tuyển cứu hộ, cứu nạn; tổ chức huấn luyện, luyện tập để tham gia hội thao cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023.

Một số hình ảnh hội thi cứu hộ, cứu nạn:

Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 2

Vận động viên Lữ đoàn Công binh 7 luồn qua hàng rào dây thép gai

Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 3

Chiến sĩ đu dây qua suối cạn

Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 4
Các chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng khi di chuyển thiết bị nặng 400kg
Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 5
Nâng kích cửa bị bịt
Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 6
Dùng cưa máy cắt cánh cửa gỗ bị bịt kín
Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 7
Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 8

Các chiến sĩ nhanh nhẹn vượt tường, rào mái nhà dây

Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 9
Lực lượng cứu hộ dò kim loại vụn
Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 10
Tình huống phát hiện, dập đám cháy
Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 11

Hai vận động viên dùng cưa để cưa cánh cửa sắt cứu hộ người mắc kẹt

Mục sở thị chiến sĩ Quân đoàn 3 thi tài cứu hộ, cứu nạn ảnh 12
Các vận động viên thực hành bắn súng K59
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.