> Chưa kiểm soát được phụ gia thực phẩm ngoài danh mục
Tại hội thảo, TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng ATVSTP (Bộ Y tế), cho biết, Bộ Y tế đề xuất nâng mức tiền phạt cao nhất lên 100 triệu đồng đối với một hành vi vi phạm về ATVSTP (mức cao nhất hiện nay 30 triệu đồng).
Theo TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng, dự thảo nghị định mới chỉ đưa ra 8 nhóm hành vi vi phạm là chưa đầy đủ, chưa đề cập thực phẩm giả, kém chất lượng.
Theo dự thảo nghị định, phạt 20 triệu đồng đối với quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, thực phẩm thay thế thuốc chữa bệnh; 1 triệu đồng đối với việc bày bán thực phẩm chín không có tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, bày bán thực phẩm không có bàn hoặc giá cao hơn mặt đất;
3 triệu đồng nếu sử dụng nguyên liệu chế biến thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng; 20 triệu đồng đối với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu hành trên thị trường không có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Trường hợp kinh doanh thực phẩm nhập khẩu bị biến chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng…