Mức đóng BHYT tăng, chất lượng có tăng?

Khám chữa bệnh cho một học sinh tại TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.
Khám chữa bệnh cho một học sinh tại TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.
TP - Xung quanh vấn đề bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh-sinh viên (HSSV) năm học này, tại TPHCM, PV tiếp tục ghi nhận thêm các giải đáp từ cơ quan chức năng liên quan, và cả các ý kiến của người dân về vấn đề này.

Ngày 8/9, trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM - khẳng định, cho dù mức đóng BHYT có tăng hay không tăng, thì từ trước đến nay, Sở Y tế vẫn luôn quan tâm đến công tác tăng cường chất lượng khám chữa bệnh và vấn đề cải cách hành chính trong thanh toán viện phí khám chữa bệnh BHYT.

Là một đơn vị có số thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cao nhất nhì thành phố, đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức cho rằng, chất lượng khám chữa bệnh cho các đối tượng, trong đó có cả HSSV, sẽ vẫn không thay đổi khi mức đóng BHYT tăng lên. Bệnh viện cho biết, 92% HSSV trên địa bàn quận đăng ký thẻ ban đầu tại đây.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận về việc triển khai thực hiện công tác thu BHYT HSSV năm học 2015-2016, Sở Y tế thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt là các cơ sở tuyến quận huyện phải thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh BHYT cho HSSV nói riêng.

Để giải quyết một số vướng mắc vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu - Phó giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, đã có hướng dẫn bổ sung về BHYT HSSV.

Theo đó, tuy HSSV thuộc nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, nhưng nếu đã tham gia BHYT theo hộ gia đình thì không bắt buộc tham gia theo đối tượng HSSV nữa. Các trường hợp này chỉ xuất trình thẻ BHYT cho nhà trường khi lập danh sách tham gia BHYT. Nhà trường vẫn lấy danh sách những HSSV này để tính chỉ tiêu số lượng HSSV tham gia nhưng không đưa vào danh sách được trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Trường hợp nếu vừa tham gia BHYT hộ gia đình, vừa tham gia BHYT HSSV thì thực hiện thoái thu thẻ BHYT hộ gia đình theo quy định.

Chị Nguyễn Hằng - có 2 con đang đi học tại các trường trung học ở quận 7, TPHCM - cho biết, ngoài việc tham gia BHYT mà theo chị là bắt buộc ở trường, chị vẫn mua thêm bảo hiểm sức khỏe của một công ty tư nhân cho các con. “BHYT ở trường kén bệnh viện, nhiều khi vào một chỗ ưng ý mình thì ở đó lại không thanh toán BHYT HSSV này được. Bảo hiểm sức khỏe tư nhân đóng đến gần 3 triệu đồng/năm, và chỉ được thanh toán 75% nhưng lại có thể đi bất cứ bệnh viện nào cũng được”, chị nói.

Khi được hỏi nếu được tự do chọn lựa tham gia các hình thức bảo hiểm, chị Hằng nói “không bỏ cái nào cả”. “Tôi vẫn mua BHYT HSSV ở trường bởi nó vẫn cần thiết nếu chẳng may mắc những căn bệnh hiểm nghèo, ung thư… Và được chi trả đến 80% viện phí. Còn bảo hiểm sức khỏe tư nhân mà tôi đang mua chỉ giới hạn thanh toán không quá 2 triệu đồng cho một ngày nằm viện”, chị giải thích.

Trong khi đó, cũng với câu hỏi trên, một bác sĩ đang làm việc tại quận 11 đã không ngần ngại trả lời ngay: “Chắc là bỏ BHYT HSSV ở trường”. Hỏi “tại sao?” thì ông chỉ lắc đầu, cười.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.