Lào Cai:

Mưa tuyết lại phủ trắng đỉnh núi Hoàng Liên

Mưa tuyết xuất hiện ở Sa Pa ngày 15-16/12/2013.
Mưa tuyết xuất hiện ở Sa Pa ngày 15-16/12/2013.
Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng tỉnh Lào Cai, thông tin, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, ngày 20/1 tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ giảm sâu. Trên các đỉnh núi cao từ 2.600m trở lên thuộc dãy Hoàng Liên xuất hiện tuyết rơi.

Mưa tuyết rơi cường độ từ nhẹ đến trung bình trong thời gian khoảng 20 phút; trên các đỉnh núi cao tuyết phủ dày từ 2-4 cm.

Đây là đợt tuyết xuất hiện lần thứ 3 tính từ đầu mùa đông 2013 - 2014 trên địa bàn huyện Sa Pa.

Trận mưa tuyết lớn nhất và kéo dài trong 2 ngày trung tuần tháng 12/2013 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông lâm nghiệp của các huyện Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương của tỉnh Lào Cai, đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.

Mưa tuyết lại phủ trắng đỉnh núi Hoàng Liên ảnh 1

Thảm thực vật dưới tán rừng Hoàng Liên khô quắt, dễ bén lửa sau khi tuyết tan. (Ảnh chụp ngày 17/1/2014 trên đèo Ô Quý Hồ)

Đặc biệt nguy cơ cháy rừng Hoàng Liên trên địa bàn huyện Sa Pa rất lớn vì đợt mưa tuyết trước làm cho thảm thực vật mặt đất rừng khô quắt, rất dễ bốc lửa sau khi tuyết tan. Do đó UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên dịp từ nay đến qua Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Theo Phạm Ngọc Triển
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG