Trung Quốc:

Mưa to gió lớn, 21 người chết và mất tích khi đang chạy đua marathon

0:00 / 0:00
0:00
Khu du lịch Rừng đá Sông Hoàng Hà. Ảnh: Beijing Hiker
Khu du lịch Rừng đá Sông Hoàng Hà. Ảnh: Beijing Hiker
TPO - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và năm người mất tích vì thời tiết khắc nghiệt trong cuộc thi chạy marathon ở phía Tây Bắc Trung Quốc.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn nguồn cơ quan cứu hộ cho biết mưa lớn và gió giật đã được ghi nhận ở khu du lịch Rừng đá Sông Hoàng Hà (thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc) lúc 13h ngày thứ Bảy, 22/5.

Đúng lúc này, tại địa điểm nói trên đang diễn ra cuộc thi chạy marathon địa hình đồi núi cự ly 100km. Chặng đua ở độ cao 20 – 31km chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các vận động viên gặp khó khăn khi đối mặt với tình trạng nhiệt độ giảm đột ngột. Cuộc đua lập tức bị tạm dừng vì một số vận động viên mất tích.

Đến sáng sớm Chủ nhật, 16 người được phát hiện đã tử vong, và năm người khác hiện vẫn đang mất tích. Hơn 700 nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tham gia quá trình tìm kiếm.

Mưa to gió lớn, 21 người chết và mất tích khi đang chạy đua marathon ảnh 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mưa to gió lớn, 21 người chết và mất tích khi đang chạy đua marathon ảnh 2

Ảnh: Tân Hoa Xã

Mưa to gió lớn, 21 người chết và mất tích khi đang chạy đua marathon ảnh 3

Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã cho biết có tổng cộng 172 người tham gia cuộc đua và 151 người được xác nhận là đã an toàn.

Rừng đá Sông Hoàng Hà vốn nổi tiếng với phong cảnh núi non hiểm trở, là bối cảnh trong nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh của Trung Quốc, theo China Daily.

Theo Tân Hoa Xã, AP
MỚI - NÓNG